“Trò chơi trực tuyến có thể là công cụ hữu hiệu trong việc giúp sinh viên quốc tế thích nghi với cuộc sống ký túc xá”, Kotomah nhận định.
Nipan Maniar, một trong những tác giả game, hy vọng game sẽ giúp sinh viên hiểu được phần nào những gì diễn ra ở giảng đường.
Giảng viên ngành giải trí và văn hoá ĐH Portsmouth thừa nhận đã trải qua “một cú sốc văn hoá lớn” khi ông từ Ấn Độ tới đây học thạc sĩ năm 2000.
“Môi trường ở đây khác hẳn với những gì tôi đã quen, mối quan hệ dạy - học với các giáo sư rất thân mật”, ông nói.
Maniar nhớ lại. “Nhiều sinh viên Nam Á choáng váng khi thấy phụ nữ hút thuốc, uống rượu và thân mật với người khác giới”.
Tuần qua, một toà án Ấn Độ đã ra lệnh bắt tài tử Hollywood Richard Gere vì đã ôm ghì và hôn ngôi sao Bollywood Shilpa Shetty ở nơi công cộng.
Maniar đã gặp nhiều sinh viên đồng hương với tư cách điều phối viên quốc tế. “Họ thường hỏi tôi nên mang những gì tới Portsmouth”, giảng viên cho biết. “Và khi đến, họ rất lo lắng và không biết phải làm gì, họ rất phụ thuộc. Vì vậy, chúng tôi nghĩ nên có một trò chơi để những sinh viên nước ngoài chơi trên điện thoại di động trên đường tới đây, để biết phần nào những gì sắp đến và không bị sốc. Đây có thể là một hình thức mẹ điện tử hay mẹ di động”.
Theo Emily Bennett, nghiên cứu sinh giúp thiết kế nguyên mẫu C-Shock, các sinh viên rất đón nhận game này. Cô cho rằng có thể thiết kế một phiên bản khác cho sinh viên Anh.
Lý do là nó có thể có ích cho một người 18 tuổi lần đầu tiên xa gia đình, cảm thấy bị mất phương hướng và không biết mình đang ở đâu. Ví dụ, nếu không tìm thấy toà nhà cần đến, sinh viên đó có thể tham khảo trò chơi, thay vì phải đi tìm cuốn sách hướng dẫn hay bản đồ.
Trò chơi đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng, nhưng Maniar đang tìm nhà tài trợ thương mại để giúp sản xuất. Ông tin game cũng có vai trò trong học hành ở đại học.
Cán bộ phụ trách sinh viên quốc tế trong Liên hiệp Sinh viên Quốc tế Issahaku Kotomah cho rằng xét đến nhu cầu của sinh viên nước ngoài là một điều tốt. “Trò chơi trực tuyến có thể là công cụ hữu hiệu trong việc giúp sinh viên quốc tế thích nghi với cuộc sống ký túc xá ở Anh”, Kotomah nhận định.
(Theo Tuổi Trẻ)