Những năm gần đây, các cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc các tỉnh Tây Ninh, An Giang… trên phần đất Campuchia xuất hiện hàng loạt casino được trang bị máy đánh bạc hiện đại nhất nhằm phục vụ những "đại gia" người Việt Nam và những đối tác làm ăn của họ.
Ngày càng nhiều casino mới tiếp tục mọc lên như casino thuộc Công ty Than Sua ở Phnompênh - Campuchia xây dựng tháng 4/2005 tại xã Pen Plong, huyện Krết, tỉnh Kông Pông Chàm, đối diện cửa khẩu Samat thuộc huyện Tân Biên, Tây Ninh dự kiến năm 2007 sẽ đi vào hoạt động. Trên địa bàn biên giới An Giang còn có 2 casino thuộc tỉnh Kandan - Campuchia vừa được cấp giấy phép hoạt động.
Để thu hút khách vào casino đánh bạc, các casino tổ chức nhiều dịch vụ phụ như: khách ăn nghỉ không phải trả tiền; xem biểu diễn sexy miễn phí, cùng nhiều chương trình vui chơi giải trí khác như massage, quán bar. Với những khách hàng đánh bạc thuộc hạng thượng lưu thì có phòng chơi riêng cùng những "tiên nữ" khỏa thân đến mời rượu và phục vụ đến nơi đến chốn.
Hầu hết người đi đánh bạc tại các casino ở Campuchia khi qua lại biên giới đều có sử dụng hộ chiếu do Việt Nam cấp để qua cửa khẩu; một số ít do sự quen biết với số đối tượng môi giới, chơi thân với lực lượng kiểm soát qua cửa khẩu nên qua lại cửa khẩu vào đất Campuchia không cần xuất trình giấy tờ.
Có nhiều con bạc đã thuê xe ôm đi đường tắt, qua hai cánh gà cửa khẩu hoặc theo đường ranh đất nông nghiệp để sang Campuchia. Việc người Việt Nam qua bên Campuchia đánh bạc còn được sự móc nối trước của giám đốc các casino, nên việc kiểm tra người qua lại biên giới cũng bị "xé rào" vì lợi ích cá nhân.
Các casino tại Baves được tổ chức rất chặt chẽ, khả năng kinh doanh cờ bạc rất lớn, bao gồm các bộ phận: ban giám đốc, ban quản lý, kiểm toán, thủ quỹ, đổi tiền, chia bài, bảo vệ, giám sát phục vụ, tiếp tân. Mọi chi phí như tiền xe đi về, ăn uống, nghỉ ngơi và lệ phí nhập cảnh qua cửa khẩu Campuchia, các chủ casino đều chi trả.
Ngoài ra, tại các casino ở Baves nếu khách chơi bài không muốn đổi tiền từ các dịch vụ của casino thì có thể đổi tiền từ chủ xe chở họ từ Việt Nam sang. Riêng ở TP HCM, tại các trạm chở khách có nhiều đầu nậu sẵn sàng cho người đánh bạc ký gửi tiền để qua Campuchia đánh bạc. Do vậy, khi khách đánh bài có nhu cầu mượn tiền, những đầu nậu này liên lạc nhau qua ĐTDĐ cho đường dây cho vay tiền tại sòng bạc, khi về Việt Nam mới thanh toán theo thỏa thuận. Nếu khách chơi bạc thắng ở các casino, có thể thông qua số đầu nậu này để nhận tiền thắng bạc tại nơi cư trú một cách thuận lợi.
Hầu hết số khách khi đánh bạc ở các casino qua cửa khẩu Mộc Bài đều mang theo rất ít tiền, song thực tế, số tiền ăn thua rất lớn. Theo thông tin chúng tôi có được, từ giữa năm 2004 đến nay, hơn 40 con bạc vì chơi casino nên mất hết nhà cửa tại TP HCM. Số “đại gia” người Việt Nam qua Campuchia cùng các đối tác tham gia đánh bạc "giải trí" tại các casino ngày càng trở thành "mốt", tất cả đều thua lỗ nặng nề. Tính trung bình một người chơi bài thua 1.000-5.000 USD trong một ngày thì với các "đại gia", con số này cao hơn vài chục lần là bình thường.
Vừa qua, trong một chuyến "công cán" ở Campuchia có 3 tổng giám đốc, 11 khách nước ngoài cùng 3 thư ký, 1 kế toán và 6 giám đốc công ty TNHH về xây dựng và thương mại, sau một ngày sát phạt, trong buổi ăn tối tại Trảng Bàng (Tây Ninh), nghe bàn luận có một tổng giám đốc thua đến 125.000 USD, một vị thua 75.000 USD, người thua ít nhất là 7.100 USD.
Hiện nay, tại TP HCM có khoảng 7 nhóm với 40 đầu nậu chuyên đưa khách từ Việt Nam sang Campuchia đánh bạc và ngược lại. Ngoài doanh thu đưa đón khách do các casino thuê riêng, các đầu nậu còn được hưởng 0,2% trên số tiền khách đánh bạc đổi "phỉnh" cũng như đổi "phỉnh" lấy đô la.
Muốn đi các casino tại Baves, người đi chỉ cần có hộ chiếu phổ thông, đến điểm xe đón tại khu vực nhà hàng Kim Hoa gần sân vận động Thống Nhất, khu vực nhà hàng Phong Lan trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11 và nhà hàng Phượng Hoàng, quận 5, khu vực đường Tản Đà, quận 5 bên hông chợ Tân Thành, chợ Tạ Thu Thâu, quận 1; chợ Xóm Củi, quận 5; chợ Kim Bình, quận 8, TP HCM trước 6 giờ là có người mời chào rồi lên xe đi ngay.
Khách lên xe đi Campuchia đánh bạc không phải trả tiền xe mà đã có người của casino trả trực tiếp cho chủ xe. Khách sang Campuchia đánh bạc không cần mang nhiều tiền, chỉ cần bỏ túi 100-200 USD để chi phí ăn uống dọc đường, còn tiền đánh bạc tại Campuchia sẽ có người của casino cho mượn, sau đó thua thắng đều thanh toán tại Việt Nam.
Người Việt Nam qua Campuchia đánh bạc qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh trung bình khoảng 200 - 300 lượt/ngày. Những ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, số lượng còn tăng hơn nhiều. Nhưng khách "sộp" chủ yếu là giám đốc và tổng giám đốc các công ty liên doanh. Các vị này vào casino là vào phòng đánh bạc được đặt trước, không chơi ở các phòng rộng dành cho nhiều người cùng chơi nên rất khó bị phát hiện.
(Theo Công An Nhân Dân)