Gần đây, thông tin Công chúa Charlotte, 11 tuổi, gia nhập một đội bóng lưới thi đấu cấp cao tại nhiều địa phương trên khắp nước Anh gây chú ý. Niềm yêu thích vận động của Charlotte được cho là chịu ảnh hưởng từ gia đình, đặc biệt là mẹ, Vương phi Kate, người gắn bó với thể thao từ thời đi học.
Trong chuyến thăm Câu lạc bộ bóng bầu dục Wakefield Trinity hồi tháng 1, Công nương xứ Wales cho biết thời học sinh cô chủ yếu chơi bóng lưới, không tham gia bóng bầu dục hay bóng đá.
Vương phi Kate (thứ 3 từ trái sang, hàng ngồi) trong đội khúc côn cầu. Ảnh: Womensweekly
Sở thích này trở thành điểm chung giữa Kate và con gái. Năm 2023, cô tiết lộ từng hướng dẫn Charlotte cách ném bóng vào rổ khi chơi bóng lưới. Cựu tuyển thủ bóng lưới Anh Ama Agbeze, người từng chơi cùng Công nương trong một hoạt động của tổ chức hỗ trợ vận động viên trẻ SportsAid, nhận xét Kate vẫn giữ được những kỹ năng từ thời còn chơi môn này.
Gia đình Hoàng tử William cũng thường theo dõi bóng lưới. Tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2026, William, Kate cùng ba con George, Charlotte và Louis xem các trận đấu giữa Australia và Jamaica, Anh và New Zealand.
Ngoài bóng lưới, Kate còn nổi bật với khúc côn cầu trên cỏ. Khi học tại Marlborough College, cô tham gia đội tuyển của trường và từng giữ vai trò đội trưởng. Đây được xem là một trong những môn thể thao Kate có thế mạnh nhất thời học sinh.
Vương phi cũng chơi tennis và tham gia điền kinh. Từ nhỏ, cô có thành tích ở nội dung nhảy cao.
Sau khi kết hôn với Hoàng tử William năm 2011 và trở thành thành viên Hoàng gia, Kate vẫn gắn bó với thể thao. Tennis là một trong những sở thích cô duy trì lâu năm. Kate hiện là người bảo trợ Câu lạc bộ Quần vợt và Bóng vồ Toàn Anh, đơn vị tổ chức Wimbledon, đồng thời thường xuất hiện trên khán đài giải đấu. Huyền thoại tennis Rod Laver từng kể Hoàng tử William thừa nhận khó thắng vợ mỗi khi hai người thi đấu với nhau.
Kate đạp xe leo núi năm 2021. Ảnh: AP
Trong các hoạt động Hoàng gia, Kate còn nhiều lần thử sức với bóng bầu dục, đua thuyền và những môn khác. Gần đây, cô bắt đầu chơi padel, môn dùng vợt thường được chơi đôi trên sân có tường bao quanh, kết hợp một số đặc điểm của tennis và squash, thường được chơi trong sân khép kín. Kate thường chơi cùng bố mẹ, Michael và Carole Middleton, đồng thời cho rằng đây là hoạt động phù hợp để nhiều thế hệ trong gia đình cùng tham gia.
Niềm yêu thích vận động của William và Kate cũng truyền cảm hứng cho ba con. Charlotte từng thử sức với bóng bầu dục, bóng đá, điền kinh, thể dục dụng cụ, múa ba lê và nhảy thiết hài.
Tháng 5/2025, khi trò chuyện với nhà vô địch điền kinh Keely Hodgkinson, Hoàng tử William tiết lộ Charlotte đang thi đấu cự ly 400 m và chạy vượt rào. Hodgkinson sau đó cho biết Công chúa nhỏ từng theo dõi cô giành huy chương vàng tại Olympic Paris 2024.
Theo The Telegraph, trong cuộc gặp hai vận động viên thể dục dụng cụ Abigail và Emily Roper ngày 11/8, Hoàng tử William cho biết con gái "rất yêu thích thể dục dụng cụ và múa ba lê". Kate sau đó nói con trai út Louis đang tập động tác trồng cây chuối. Trong khi anh trai George tự nhận không có thế mạnh ở những môn đòi hỏi sự dẻo dai.
Phạm Linh (Theo People, The Telegraph)