Vườn quốc gia Khao Yai là một trong những điểm đến hút giới trẻ vào mùa hè bởi lúc này trời nắng ráo, bãi cỏ xanh ngắt thích hợp để chụp ảnh. Đây và vườn quốc gia đầu tiên của Thái Lan, thành lập năm 1962, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Từ Bangkok, du khách tốn khoảng 3,5 tiếng đồng hồ di chuyển tới Khao Yai. Bạn có thể thuê xe dịch vụ, hoặc đi xe buýt, tàu... Điều thuận tiện là du khách có thể thoải mái chạy xe máy, ôtô xuyên rừng. Tuyến đường chính trải nhựa bằng phẳng, rất dễ đi. Bạn chỉ cần lưu ý chạy xe bên trái theo luật Thái Lan, đồng thời chuẩn bị bằng lái, nón bảo hiểm (nếu đi xe máy) là ổn. Du khách mua vé ngay cổng với giá 200 baht (khoảng 140.000 đồng) một vé đối với người nước ngoài. Vé dành cho người mang quốc tịch Thái rẻ hơn. Ngoài ra, du khách phải trả thêm phí chạy xe máy là 20 baht (khoảng 14.000 đồng) một chiếc, ôtô là 30 baht (khoảng 21.000 đồng). Sau khi qua cổng soát vé, du khách thoải mái men theo cung đường uốn lượn, bắt đầu hành trình khám phá vườn quốc gia. Gặp biển báo có thú, bạn phải chạy chậm lại nhằm đảm bảo an toàn. Vườn nằm ở độ cao từ 400m đến hơn 1.000m so với mực nước biển. Do đó, tại một số điểm dừng trên cao, du khách có thể ngắm toàn cảnh núi rừng phía dưới. Cứ vài chục km, rừng bố trí một trạm thông tin, rất thuận lợi cho du khách khám phá hay cần sự trợ giúp khẩn cấp. Một số điểm đặt tượng voi, nai và phòng triển lãm tranh cho du khách tham quan. Rừng có nhiều cung trekking từ dễ tới khó để du khách trải nghiệm. Cung thác Kong Kaew khá đơn giản, thích hợp dành cho người chưa luyện tập trekking muốn tìm về thiên nhiên. Còn cung đến thác nước Haew Suwat từng là bối cảnh của phim The Beach (2000)... Đây cũng là điểm ngắm hoàng hôn và bình minh lý tưởng. Cuối tuần, nhiều bạn trẻ đến những bãi đất trống tổ chức picnic, tận hưởng không khí trong lành. Muốn tham quan hết vườn quốc gia Khao Yai, du khách phải đi cả ngày, thậm chí vài ngày do rất rộng. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm cần được bảo tồn. Vấn đề vệ sinh môi trường tại vườn rất được chú trọng. Năm 2020, Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Thái Lan Varawut Silpa-archa ra thông báo sẽ gởi lại rác cho du khách bằng đường bưu điện, nếu họ xả bừa bãi trong vườn quốc gia. Du khách tham quan đều phải đăng ký, ghi lại địa chỉ để dễ quản lý. Bài và ảnh: Vi Yến