- Khi sóng gió đã qua đi, cảm nhận của anh thế nào?
- Vừa đau vừa thấm. Nhưng sự việc cũng qua rồi, giờ đây tôi có thể yên tâm hơn để tập trung vào công việc của mình. Tôi mong khán giả sẽ dõi theo và ủng hộ tôi trên con đường ca hát.
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. |
- Là một trong số ca sĩ có lượng đĩa bán khá cao, tại sao anh không cho ra liên tục vài album trong 1 năm?
- Dù biết album của tôi bán khá tốt, nhưng không phải vì thế mà công ty ra album ồ ạt cho tôi, hơn nữa đó không phải là tiêu chí của công ty. Chính vì được khán giả ủng hộ, nên tôi càng dành nhiều thời gian đầu tư cho album tiếp theo, chắc chắn sẽ hay hơn để không làm khán giả thất vọng. Nếu làm hời hợt, không đúng chất lượng thì chúng tôi sẽ tự giết mình.
- Anh nghĩ sao khi nhiều người nhận xét, các ca khúc của anh như là văn nói, là nhạc thị trường?
- Tôi cho ràng nhạc có nhiều loại, và người viết nhạc cũng sáng tác vì nhiều mục đích khác nhau. Nhạc của tôi đa số về tình yêu. Tôi nghĩ trong cuộc sống hôm nay, tình yêu được các bạn trẻ bộc lộ một cách thẳng thắn trong cuộc sống, chứ không còn như ngày xưa hai người yêu nhau thì tặng nhau một cành hoa, vẽ một bức tranh để nói hộ tình yêu. Tôi nghĩ trong thời đại công nghệ thông tin, miễn sao nhạc của tôi phản ánh được những vấn đề tích cực của xã hội là được.
- Vai trò của anh trong công ty Thế Giới Giải Trí ra sao?
- Tôi có cổ phần với chức vụ Phó chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng vai trò chính vẫn là ca sĩ. Với tôi, con đường ca hát còn rất dài, tôi cần tập trung bằng tất cả khả năng và tâm huyết nên không còn thời gian lo cho những việc khác.
- Dự định về liveshow của anh trong năm nay thế nào?
- Thực sự, hiện tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thành công của những ca sĩ tổ chức liveshow trước đó là một áp lực với tôi. Từ xưa tới giờ, tôi và công ty Thế Giới Giải Trí làm việc gì cũng đặt ra những mục đích ngoài tầm với. Chẳng hạn album vol.3 chúng tôi đưa ra tiêu chí phải tiêu thụ được 60.000 bản. Đây là cách bắt tôi phải cố gắng, chứ không phải là sự kiêu căng hay chơi nổi.
Đối với liveshow sắp tới, tôi cũng có quá nhiều mục đích: lượng người xem thật đông, đạt được độ vang cần thiết, chất lượng của liveshow thật cao, hoành tráng. Tôi đang xây dựng kế hoạch trên cơ sở những thành công trong việc tổ chức liveshow của các đồng nghiệp đi trước, rồi mới lựa chọn thời điểm thích hợp cho liveshow của mình. Ban đầu tôi dự kiến tổ chức liveshow vào mùa hè, nhưng đó lại là mùa mưa. Vì thế, chương trình sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.
- Hát nhiều ca khúc tình yêu lãng mạn, phải chăng anh muốn chứng minh là người cũng không thiếu lãng mạn trong cuộc sống thực?
- Tình yêu có đủ yếu tố hờn giận, trắc trở, chia ly... Vì thế, những bài hát trữ tình mà tôi thể hiện đều dễ nghe, dễ cảm nhận đối với khán giả, nhất là khán giả trẻ. Còn tình yêu? Thời gian tôi dành cho gia đình còn không có, lấy đâu ra thời gian để hờn giận với yêu thương?
- Mẫu người phụ nữ của anh sẽ như thế nào?
- Theo cảm nhận của riêng tôi thôi, chứ thật khó nói tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia. Trong tình yêu, tôi cũng sẽ galant như những gì tôi thể hiện trong các video clip của mình. Trong thời buổi hiện đại, tôi cho đó là cách biểu lộ tình cảm rất văn hóa mà mình cần phải có.
- Nhìn lại quãng đường đã qua, điều gì khiến anh phải ân hận, và điều gì làm anh hạnh phúc?
- Ân hận nhất là tôi đi lưu diễn nhiều nơi, nhưng lại chưa tạo được nhiều ấn tượng đẹp đối với khán giả. Hạnh phúc nhất chính là gia đình tôi. Gia đình luôn tự hào, và yên lòng với những gì tôi làm được. Còn tôi tự thấy mình vui sướng với những điều mang đến cho ba mẹ.