![]() |
Hai bị cáo trong phiên tòa: Tuấn và Lập. |
Khoảng 18h ngày 2/8/2006, Tuấn điều khiển xe gắn máy chạy từ quận 4 đến quận Gò Vấp để rủ Trương Văn Lập (SN 1989, trú ở phường 7, quận Gò Vấp) đi uống cà phê tại gần bờ kè Cầu Bông, quận 1. Tại đây, Tuấn bàn bạc rủ cả bọn đi tham gia cướp giật, nếu chiếm đoạt được tài sản thì cả hai chia nhau tiêu xài. Sau khi thống nhất xong, Tuấn chở Lập đi dạo qua nhiều con đường trên địa bàn quận Phú Nhuận nhưng không tìm được ai có tài sản để cướp giật định quay về nhà.
Khi đi đến đường Lê Quang Định (phường 11, quận Bình Thạnh), Tuấn và Lập phát hiện chị Phạm Thị Yến đang dừng xe để nghe điện thoại. Phong liền quay lại cho xe chạy ép sát để Lập ngồi sau giật điện thoại di động của chị Yến rồi tăng ga bỏ chạy. Chị Yến liền tri hô và vừa lúc đó có công an TP HCM trên đường đi tuần tra phát hiện đuổi theo bắt giữ Lưu Anh Tuấn và Trương Văn Lập.
Lưu Anh Tuấn, Trương Văn Lập khai nhận trước đó còn tham gia hai vụ cướp giỏ xách với tên Hùng (không rõ lai lịch), tài sản trong giỏ cướp được là ĐTDĐ, tiền… Ngoài ra, Tuấn còn thừa nhận đã cùng với tên Hồng (không rõ lai lịch) thực hiện 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận Gò Vấp, và Bình Thạnh.
Tại TAND TP HCM sáng 11/6, HĐXX đã tuyên phạt Lưu Anh Tuấn 3 năm tù, Trương Văn Lập 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “cướp giật tài sản”.
(Theo Công An TP HCM)