Tang vật một vụ buôn tiền giả bị Công an quận Tây Hồ thu giữ. |
Ngày 24/3, TAND TP Hà Nội đã xét xử Lại Thị Nga (tức Lan) (44 tuổi, trú tại Tập thể Bê tông Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Tây) và Nguyễn Thị Minh (tức Luyện) (53 tuổi, trú tại Kim Hồ, Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi vận chuyển tiền giả.
Trước tòa, hai bị cáo khai quen nhau từ năm 1993, trong trại giam Thanh Xuân, Cục V26 - Bộ Công an. Sau khi ra tù, tháng 12/2004 Nga lên chợ Lũng Vài (Lạng Sơn) làm thuê. Chị ta được Minh thuê vận chuyển 99 triệu đồng tiền polymer giả về Hà Nội cho một người phụ nữ tên là Nình với giá trọn gói 5 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền công, Nga thuê phòng trọ tại 27 Ngô Gia Khảm (quận Long Biên) rồi gọi điện cho Minh đến. Một lúc sau, người này theo chỉ đạo của Nga đã chuyển số tiền được "ký gửi" về khu vực gần nhà nghỉ Thiên Đàng (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ). Chị ta được Nga hứa hẹn trả công 2 triệu đồng. Nhưng vừa đến địa điểm giao tiền, Minh bị công an quận Tây Hồ bắt giữ cùng tang vật.
Xét việc cả Nga và Minh đều đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, buôn bán phụ nữ. Hai bị cáo vừa mới được ra trại cách đây không lâu nhưng với bản chất lười lao động, muốn làm giàu nhanh chóng nên lại tiếp tục phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Nga 10 năm tù, Minh 9 năm tù.
Việt Dũng