Theo thỏa thuận được thông qua dưới thời Thủ tướng John Major vào năm 1993, bất kỳ tài sản thừa kế nào được truyền từ "đời quốc vương này sang quốc vương khác" sẽ không bị áp mức thuế 40% đối với khoản thừa kế có trị giá hơn 325.000 bảng Anh.
Theo Guardian, Hoàng gia Anh hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 15,2 tỷ bảng Anh. Hoàng gia Anh nhận 25% lợi nhuận phát sinh từ khối tài sản này, theo dạng trợ cấp. Khối tài sản Hoàng gia Anh sở hữu gồm các kho lưu trữ hoàng gia, bộ sưu tập tranh của hoàng gia do "người nắm giữ vương miện" cai quản.
Hoàng gia Anh không có quyền bán các tài sản trên mà sẽ được chính phủ Anh cung cấp một phần khoản lợi nhuận phát sinh từ chúng. Do đó, chính phủ Anh kết luận sẽ "không phù hợp để nộp thuế thừa kế đối với các tài sản đó".
Ngoài ra, Vua Charles III cũng được thừa hưởng khối tài sản có tên Công quốc Lancaster (Duchy of Lancaster), bao gồm các bất động sản và tài sản khác. Đây là nguồn cung cấp thu nhập chính, giúp nhà vua tự chủ về tài chính đối với chính phủ. Bất động sản Công quốc Lancaster, nguồn tài sản chính của Nữ hoàng, đạt doanh thu gần 22 triệu bảng Anh vào năm 2021.
"Chế độ quân chủ cần sự độc lập về tài chính để thực hiện các nghĩa vụ truyền thống đối với quốc gia", hướng dẫn của chính phủ Anh quy định.
Theo thỏa thuận năm 1993, các tài sản thừa kế được truyền từ vợ hoặc chồng của người đứng đầu nền quân chủ cho quân vương tiếp theo cũng không bị đánh thuế. Điều khoản này được áp dụng khi Nữ hoàng Elizabeth II thừa kế khối tài sản trị giá hơn 80 triệu bảng Anh, bao gồm một bộ sưu tập trứng Fabergé quý hiếm từ mẹ bà vào năm 2002.
Khác với Vua Charles III, các thành viên còn lại của hoàng gia Anh đều phải đóng thuế nếu được thừa kế tài sản từ Nữ hoàng Elizabeth II. "Liên quan đến các tài sản có thể được coi là của riêng tư, các thỏa thuận quy định rằng thuế thừa kế sẽ không được trả cho quà tặng là di sản từ đời quốc vương này sang quốc vương khác. Tuy nhiên, các quà tặng và di sản được trao cho bất kỳ ai khác sẽ phải đóng thuế thừa kế", hướng dẫn của chính phủ Anh quy định.
Bên cạnh đó, nhà Vua cũng không phải trả thuế thu nhập. Tuy nhiên năm 1992, Nữ hoàng Elizabeth II tuyên bố sẽ tự nguyện đóng thuế thu nhập hàng năm. Vua Charles III, khi còn là Thân vương xứ Wales cũng đưa ra tuyên bố sẽ thực hiện việc đóng thuế thu nhập hàng năm giống mẹ mình sau khi lên ngôi.
Sơn Nam (Theo Guardian)