Khoảng 18 tháng trước, Công tước xứ Sussex gửi đơn kiện lên Bộ Nội vụ Anh, phản đối quyết định được đưa ra từ tháng 2/2020, trong đó ghi rõ chính phủ sẽ không cấp cảnh sát có vũ trang bảo vệ Harry và gia đình bất cứ khi nào họ có mặt trên đất Anh.
Vụ kiện được cho là sẽ xét xử ở Tòa án Tối cao đầu tháng 4, nhưng không rõ liệu phán quyết có được đưa ra trước lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6/5 hay không.
Các số liệu thu được thông qua Luật Tự do Thông tin cho thấy vụ kiện khiến Chính phủ Vương quốc Anh phải chi trả gần 300.000 bảng (hơn 363.000 USD), được trích từ tiền đóng thuế của dân, để biện hộ. Khoản tiền này bao gồm gần 200.000 bảng cho chi phí bộ phận pháp lý, 93.000 bảng cho việc tư vấn chung và 660 bảng cho phí tòa án.
Một nguồn tin nói với Sun: "Anh ấy tuyên bố không muốn người nộp thuế phải chi trả phí bảo vệ an ninh cho mình, nhưng họ đang bị buộc phải trả hàng trăm nghìn USD cho vụ kiện của anh ấy".
John O’Connor, cựu chủ huy cảnh sát London, cho biết: "Việc mong đợi sự bảo vệ do nhà nước cung cấp là kiêu ngạo và phi lý. Dù sao thì đó cũng là sự phù phiếm. Anh ta chỉ muốn được bảo vệ bởi nghĩ tầm quan trọng của mình bị hạ thấp nếu không có nó. Người nộp thuế không cần phải trả xu nào cho trường hợp này".

Hoàng tử Harry. Ảnh: AP
Harry kiện lên Chính phủ Anh, yêu cầu được xem xét lại về mặt pháp lý trước quyết định không cung cấp hỗ trợ an ninh cho anh và gia đình vào tháng 9/2021. Đến tháng 1/2022, luật sư của hoàng tử đưa ra tuyên bố, cho biết Công tước xứ Sussex đã đề nghị tự trả tiền để được cảnh sát bảo vệ khi ở Anh, tránh trở thành gánh nặng cho người nộp thuế.
Tuy nhiên, trong phiên điều trần sơ bộ của vụ án, Harry được thông báo các thành viên của đơn vị cảnh sát bảo vệ không phải là "những tay súng cho thuê".
Harry tự chi trả các chi phí an ninh cho gia đình từ sau quyết định chuyển đến Mỹ sống hồi tháng 3/2020, do cả hai chính thức không còn là thành viên làm việc cho Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, khi ở Anh, các nhân viên anh ninh do anh thuê không được phép mang theo súng và không được cung cấp thông tin tình báo an ninh giống như lúc được cảnh sát bảo vệ.
Trong khi nhóm pháp lý của Hoàng tử Harry lập luận rằng rủi ro liên quan đến Công tước không giảm đi, dù vai trò của anh ở Hoàng gia Anh thay đổi, các luật sư của Bộ Nội vụ cho biết Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật của Công chúng (RAVEC) có quyền đi đến quyết định xem xét các thỏa thuận an ninh của Harry trên cơ sở "tùy từng trường hợp".
Hè năm ngoái, thẩm phán Tòa án tối cao Justice Swift ra phán quyết ủng hộ nỗ lực của Harry trong đưa vụ án chống lại Bộ Nội vụ lên Tòa án tối cao. Ông Swift cho hay một số phần của bốn trong số năm căn cứ mà Harry tuyên bố là "có thể tranh cãi", mở đường cho một phiên điều trần đầy đủ của Tòa án tối cao nhằm xem xét yêu cầu của hoàng tử 38 tuổi.
Thẩm phán cho biết có thể tranh cãi rằng các quyết định của RAVEC không hợp lý về mặt pháp lý và Công tước lẽ ra phải được thông báo về chính sách không cung cấp sự bảo vệ trước khi họ ra quyết định ba năm trước.
Tuy Harry và Meghan sẽ được mời tham dự Lễ đăng quang lịch sử của nhà vua, không biết liệu họ có tham dự hay không. Giống các vị khách khác, nhà Sussex chỉ có thời hạn đến đầu tháng 4 thông báo cho ban tổ chức về ý định tham dự. Nếu có, đây sẽ là lần đầu tiên gia đình Sussex trở lại Anh kể từ tang lễ của Nữ hoàng vào tháng 9/2022.
Từ khi Harry và Meghan chuyển đến Mỹ cùng con trai Archie Harrison vào tháng/2020, họ đã cùng nhau về Anh vào tháng 4 và 6/2022.
Trước đó, Công tước một mình trở lại Vương quốc Anh vào tháng 4/2021 để dự tang lễ của ông nội - Hoàng thân Philip - và vào cuối tháng 6/2021 để khánh thành bức tượng của Công nương Diana tại Điện Kensington, cũng như tham dự một sự kiện liên quan đến tổ chức bảo trợ WellChild.
Hướng Dương (Theo Express)