
"Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc cầu thủ hai đội lao vào nhau để đấm đá. Khung cảnh hỗn loạn xảy ra. Các trọng tài không thể kiểm soát được tình hình. Cầu thủ dự bị, ban huấn luyện hai đội cũng vào sân để tham gia ẩu đả hoặc can ngăn. Một số CĐV quá khích xuống sân Thống Nhất tham gia đánh trả cầu thủ đội Than khoáng sản. Vụ ẩu đả kéo dài trong 10 phút", tờ vietnam-football.com viết.
Tình huống phi thể thao bắt đầu từ phút bù giờ cuối cùng khi TP HCM dẫn 2-0 và kéo dài thời gian bằng cách đưa bóng về khu phạt góc của Than khoáng sản. Trong lúc đuổi bóng, hậu vệ Trương Thị Phụng của TP HCM bị tiền đạo Nguyễn Thị Vạn bên phía Than khoáng sản phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài cho TP HCM được hưởng lợi thế nhưng sau đó, Trương Thị Phụng chạy theo trả đũa Nguyễn Thị Vạn.

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ hai đội lao vào nhau đánh đấm tạo ra màn loạn đả trên sân Thống Nhất. Một số khán giả quá khích có mặt trên sân Thống Nhất cũng lập tức lao xuống sân, để hùa theo đánh cầu thủ khách. Chạy theo song phi vào đối phương, tuyển thủ nữ quốc gia Hoàng Quỳnh thuộc đội Than Khoáng Sản, bị đánh trả ngã ra sân.
Giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công Huỳnh Như và Nguyễn Thị Bích Thùy, TP HCM đoạt vé vào chơi trận chung kết gặp đối thủ Hà Nội. Trận đấu diễn vào chiều 15/10, cũng trên sân Thống Nhất.
Tuy vậy, đội chủ nhà gặp khó khăn lớn về nhân sự khi nhận án kỷ luật từ VFF. Ban kỷ luật của Liên đoàn đưa ra quyết định muộn nhất trước khi trận đấu diễn ra. Trưởng ban Nguyễn Hải Hường cho biết do tình huống phức tạp, ông và các cộng sự cần thêm thời gian để thu thập chứng cứ trước khi đưa ra án phạt.