
Khoảng cách, vấn đề trở ngại lớn nhất cho các cặp yêu xa, đã được khắc phục ít nhiều bằng các thiết bị công nghệ hiện đại. Chỉ bằng một tin nhắn Facebook, viber, skype hay một cuộc điện thoại thì 2 người cách xa nhau hàng nghìn dặm vẫn có thể nhìn thấy và giao tiếp với người yêu.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất thuộc Woodenshark muốn giúp các cặp đôi này có thể giao tiếp với nhau gần gũi hơn, không chỉ bằng thính giác, thị giác mà còn bằng xúc giác. Thiết bị mang tên TapTap ra đời đánh đấu những bước phát triển đầu tiên cho ý tưởng táo bạo này.
TapTap là tên của một thiết bị dưới dạng chiếc vòng đeo ở cổ tay, giúp người sử dụng có thể cảm nhận được đầu dây bên kia thông qua cảm ứng điện dung một cách thật kỳ diệu. Khi bạn gõ một vài nhịp lên chiếc vòng tay, vòng tay sẽ thu nhận cường độ tác dụng, mã hóa rồi chuyển tín hiệu đến chiếc vòng tay của người kia và đưa ra một tác động y như vậy. Điều này khiến những người yêu xa có thể cảm nhận được chính xác người kia đang làm gì thông qua độ rung trên bề mặt dây.

Cấu tạo của TapTap.
Để đảm bảo tính thẩm mỹ y như một chiếc vòng thời trang, TapTap không có màn hình mà chỉ có đèn LED phía trước để cảnh báo khi hết pin. Pin khá ấn tượng với 7 ngày sử dụng liên tiếp không cần sạc. Sản phẩm kết nối Bluetooth 2.1 và có giá bán 130 USD cho một cặp vòng tay.
Ông Dmitry Gorilovsky, người sáng lập công ty Woodenshark, nói với Mashable rằng, với thiết bị đặc biệt này, những người yêu nhau có thể cảm nhận được sự quan tâm của người mình yêu thương một cách chính xác hơn thông qua những cái "chạm" tay đầy tình cảm. Các đôi có thể tự sáng tạo ra ngôn ngữ tình yêu của mình cũng bằng chính những cái chạm tay này, ví dụ như một chạm là "Chúc ngủ ngon", hai chạm là "Anh nhớ em"...
Tuy chưa thực sự hoàn hảo và thân thiện với người dùng nhưng TapTap hứa hẹn sẽ là một thiết bị con cưng cứu cánh cho những cặp đôi phải sống xa nhau.
SuZi
Ảnh: KickStarter