![]() |
Nguyên tổng giám đốc Juventus Luciano Moggi. |
Taddei đã muốn chia tay đội bóng xứ Toscana từ mùa hè năm 2004 và đích đến là Inter Milan. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng đã bị đình lại với lý do Siena không chấp nhận để Taddei ra đi khi chưa hết hợp đồng. Siena gần như là “sân sau” của Juventus, có mối quan hệ mật thiết với Moggi nên việc cựu Tổng giám đốc của Bianconeri muốn “lái” Taddei sang hướng khác có lợi cho mình cũng là điều không có gì ngạc nhiên.
Ở đây, Moggi đã thao túng Chủ tịch của Siena, Paolo De Luca, trong khi Moggi con (Alessandro) cũng gây sức ép với Giám đốc thể thao của CLB, Giorgio Perinetti qua những cuộc nói chuyện qua điện thoại và cho rằng, việc để Taddei sang Inter sẽ là tổn thất lớn cho đội bóng. Alessandro Moggi muốn Taddei phải nằm trong danh sách cầu thủ thuộc công ty môi giới cầu thủ GEA World của mình để kiếm lời. Tất nhiên, vụ chuyển nhượng sau đó bất thành, Taddei phải ở lại Siena thi đấu thêm một mùa giải nữa trước khi có thể tới Roma vào mùa hè năm 2005 với rất nhiều rắc rối.
Hôm qua, cơ quan điều tra tiếp tục công bố những đoạn băng nghe trộm điện thoại có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số ở mùa giải trước mà Luciano là chủ mưu. Tháng 11/2004, Moggi đã điện thoại cho Pierluigi Pairetto và Paolo Bergamo, những người chỉ định việc lựa chọn trọng tài ở Serie A và B, cùng Tullio Lanese, Chủ tịch hội đồng trọng tài. Trong đó, ông Lanese hứa sẽ cộng tác tối đa trong vấn đề trọng tài ở các trận đấu. Sau đó, trước trận Udinese gặp Juventus vào ngày 9/2/2005, Moggi cũng đã gọi cho Bergamo về việc phân công trọng tài cũng như những trận đấu khác. Chính Bergamo khẳng định với Moggi rằng, ông đã chọn 5 trọng tài Bertini, Paparesta, Trefoloni, Racalbuto, Tombolini cho 5 trận đấu mà Moggi quan tâm. Đó là các trận Inter-Roma, Juventus-Udinese, Reggina-Milan, Fiorentina-Parma. Tất nhiên là những quyết định này phải làm vừa lòng Moggi.
Ngoài ra, danh sách chủ nhân những cuộc điện thoại còn có tên của rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác như: Diego Della Valle (chủ sở hữu của Fiorentina), Andrea Della Valle (Chủ tịch Fiorentina), Innocenzo Mazzini (cựu Phó chủ tịch FIGC), Claudio Lotito (Chủ tịch Lazio), Franco Carraro (cựu Chủ tịch FIGC) và hàng loạt trọng tài, trợ lý trọng tài, nhà báo, bình luận viên truyền hình.
(Theo Thể Thao Việt Nam)