Cảnh sát Hàn Quốc hôm 21/4 cho biết họ đang truy nã Xiang Xueqiu - vợ của Đại sứ Bỉ Peter Lescouhier - sau khi nhận được đơn tố cáo về việc bà này hành hung một nhân viên bán hàng.
Trước đó, camera an ninh ở một cửa hàng quần áo đã ghi lại cảnh Xiang tát một nữ nhân viên làm việc tại đây từ hôm 9/4. Trong video, người phụ nữ đeo khẩu trang - được cảnh sát xác định là Xiang - thử quần áo và sau đó rời cửa hàng. Một nhân viên mặc áo cam đã đi theo Xiang ra đường. Nhân viên này nghi ngờ Xiang mang đồ đi mà chưa trả tiền.

Chiếc quần bà Xiang thử được nhân viên nghi là bị bà mang đi mà không thanh toán. Ảnh: Reuters.
Đoạn video sau đó cho thấy Xiang đi theo nhân viên trở lại cửa hàng và giận dữ quát mắng, túm áo, chỉ mặt cô này. Khi một đồng nghiệp của nữ nhân viên len vào giữa để cố gắng can ngăn thì cô này bị Xiang tát mạnh, để lại một mảng đỏ rực trên má trái.
Sau đó, Xiang nói chuyện với hai cảnh sát tại hiện trường.
Một cảnh sát viên trực thuộc đồn cảnh sát Yongsan - khu vực đặt trụ sở của đại sứ quán Bỉ và cửa hàng quần áo - cho biết: "Chúng tôi được điều động đến hiện trường và xác định bà ấy là vợ của đại sứ Bỉ. Hiện tại chúng tôi đang tìm bà này nhưng như các bạn nghe trên báo đài đấy, chúng tôi không thể liên lạc được vì bà ấy đang ở trong bệnh viện".

Bà Xiang chỉ tay quát mắng và hành hung nhân viên ở cửa hàng quần áo tại khu Yongsan, Seoul, Hàn Quốc hôm 9/4. Ảnh: Reuters.
Hiện tại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang thúc giục Đại sứ quán Bỉ hợp tác về vấn đề này và sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát.
Trong khi đó, Đại sứ quán Bỉ tại Soul xác nhận Xiang đã nhập viện nhưng không đưa ra bình luận gì thêm. Đồng thời, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Bỉ cũng từ chối bình luận.

Ông Peter Lescouhier - Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc. Ảnh: Park Sang-moon.
Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây nên một làn sóng phẫn nộ trong người dân nước này. Nhiều người dân Hàn Quốc đã yêu cầu đại sứ quán Bỉ phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước sự việc và cho rằng các nhà ngoại giao cùng thân nhân được hưởng những đặc quyền không công bằng.
Công dân Hàn Quốc Lee Hyun-koo (32 tuổi) nói: "Tôi tin rằng quyền miễn trừ ngoại giao là quan trọng và cần được tôn trọng. Nhưng xét đến những sự việc liên quan đến người thân của đại sứ thì đại sứ nên đưa ra lời xin lỗi chính thức".
Tùng Anh (Theo Korean Times)