Hoạt động này của cặp đôi Hoàng gia nằm trong chuỗi sự kiện trong chuyến công du về miền Tây đất nước sau lễ sắc phong Thái tử. Thái tử Fumihito mặc áo đuôi tôm, trong khi vợ ông - Thái tử phi Kiko - mặc váy xám, cùng các quan chức Cơ quan Nội chính Hoàng gia đi về phía lăng mộ Thiên hoàng Jinmu ở thành phố Kashihara, sáng 22/4. Vợ chồng Thái tử thực hiện nghi lễ "Tamagushi" của Thần đạo và cầu nguyện tại lăng mộ Hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản.
Thái tử Fumihito được tuyên bố là người thừa kế ngai vàng tương lai từ anh trai - Nhật hoàng Naruhito - và hoàn thành các nghi lễ sắc phong "Rikkoshi-no-Rei" tại Hoàng cung ở Tokyo tháng 11/2020. Chuyến công du sau lễ sắc phong của Thái tử dự kiến diễn ra ngay sau đó bị hoãn lại do đại dịch hai năm qua. Sáng 20/4, vợ chồng Thái tử Fumihito khởi hành từ Tokyo tới các tỉnh miền Tây đất nước bằng ôtô để thực hiện chuyến công đầu tiên kéo dài bốn ngày ba đêm.
Hôm 21/4, vợ chồng Thái tử đến Thần cung Ise (đền Ise Jingu) - đền thờ Thần đạo thiêng nhất Nhật Bản - ở tỉnh Mie làm lễ báo công về việc hoàn thành các nghi lễ sắc phong. Sau đó, cặp đôi di chuyển 160 km tới thành phố Kashihara, tỉnh Nara tối cùng ngày. Chiều 22/4, vợ chồng Thái tử tiếp tục di chuyển đến cố đô Kyoto thăm lăng mộ Thiên hoàng Komei và Thiên hoàng Meiji. Cặp đôi sẽ trở lại Tokyo bằng đường hàng không ngày 23/4.
Thái tử Fumihito (56 tuổi) là con trai thứ hai của Thượng hoàng Akihito và Thái hậu Michiko. Fumihito kém anh trai - Nhật hoàng Naruhito - 6 tuổi. Do Nhật hoàng Naruhito không có con trai, theo luật Hoàng gia năm 1947, chỉ nam giới mới có thể lên ngôi, Fumihito được thừa kế ngai vàng từ anh trai.
Thái tử Fumihito (khi đó là Hoàng tử) kết hôn với Kiko - con gái đầu lòng của Giáo sư Tatsuhiko Kawashima, chuyên gia kinh tế nổi tiếng Nhật Bản, năm 1990. Họ có ba con là cựu Công chúa Mako, Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito. Trong hai năm đại dịch, gia đình Thái tử Fumihito gặp nhiều xáo trộn, chủ yếu đến từ cuộc hôn nhân không được ủng hộ của con gái lớn - cựu Công chúa Mako và chồng thường dân Kei Komuro.
Sơn Nam (Theo Jiji Press)