Vợ chồng Ngô Thanh Vân thường hâm nóng tình cảm bằng những bữa ăn home-made hay những chuyến đi ngắn ngày vào dịp cuối tuần. Hai người có gout du lịch khá giống nhau, thường thích những địa điểm gần gũi thiên nhiên và có nhiều hoạt động khám phá. Cuối tháng Hai, "chị Ba" và ông xã có chuyến đi tới nhà dài Tà Lài thuộc tỉnh Đồng Nai. Đây là khu du lịch sinh thái cộng đồng đầu tiên của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần chèo kayak trên sông. Ảnh: Instagram Huy Trần
Hai vợ chồng Ngô Thanh Vân tự lái xe từ Sài Gòn, thời gian di chuyển khoảng ba tiếng, đi theo hướng đường lên Đà Lạt. Căn nhà dài nằm trên con đồi nhỏ, phía dưới là đập thủy lợi Vàm Hô và sát vườn quốc gia Cát Tiên. Phía trước căn nhà là khoảng sân rộng, rợp bóng cây.
Nơi nghỉ ngơi chính của chuyến đi là một căn nhà dài truyền thống của người Mạ, không cải tiến mà giữ nguyên thiết kế, kiến trúc thời xưa như mái nhà lợp lá kè, sàn nhà bằng gỗ, vách và lan can làm bằng tre, nứa. Căn nhà rộng và thoáng, không bố trí bất kỳ tiện nghi hiện đại nào như tivi, tủ lạnh... "Hai vợ chồng trải nghiệm ngủ y chang những gia đình người Mạ trước đây. Chỗ nghỉ dưới sàn nhà rất đơn sơ nhưng mát mẻ, sạch sẽ. Căn nhà dài này trước đây ở được tới 4-5 gia đình vì rất dài và rất rộng", Huy Trần nói.
Vì là khu du lịch sinh thái nên nhà dài Tà Lài bố trí khá nhiều hoạt động để du khách khám phá thiên nhiên nguyên sơ xung quanh và có hướng dẫn viên. Ngay sau khi vừa check in và ăn trưa, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã bắt đầu trải nghiệm chèo thuyền kayak trên hồ, ngắm hoàng hôn và "chill" rượu champagne cùng những người đồng hành. Hai bên bờ là rừng cây um tùm, rậm rạp, đem lại không khí yên bình.
Ngày hôm sau, hai người đi bộ khám phá vườn cà phê, vào rừng Cát Tiên. Do chỉ đi hai ngày một đêm nên Ngô Thanh Vân và chồng không lên lịch trình quá dày đặc, chủ yếu để nghỉ ngơi, thư giãn cùng chú chó cưng Yoda. Tối đến, hai người quây quần bên bếp lửa trại, dùng bữa tối kiểu địa phương.

Phía ngoài căn nhà dài Tà Lài. Ảnh: tanphu.dongnai.gov.vn
Ngoài chèo thuyền, khu sinh thái này còn có khá nhiều hoạt động khách cho khách như đi bộ, đạp xe xuyên rừng, dựng lều ngủ trong rừng, tận mắt quan sát sự đa dạng động thực vật, trong đó có nhiều cây thuốc, rau rừng gắn bó với người dân nơi đây. Với những người yêu thích tìm hiểu văn hóa, khu du lịch này có tổ chức giao lưu văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc bản địa của người Mạ, Tày và S'tiêng như dệt thổ cẩm, dạy đánh cồng, chiêng, thổi tù và, làm rượu cần, học các điệu múa dân tộc, nhảy sạp và chơi nhiều trò chơi dân gian khác.
Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tham gia giúp cộng đồng bằng cách dọn rác, trồng cây xanh, sửa chữa nhà cho người dân khó khăn. Những người thích vào sâu trong vườn Cát Tiên có thể mua vé với nhiều mức giá, với các hạng mục như tham quan đảo vượn, Bàu Sấu, trung tâm bảo tồn gấu tự nhiên...
Bữa ăn của khách nghỉ tại đây đều do người dân địa phương chuẩn bị gồm các món đặc trưng thôn quê Việt như cơm trắng, cơm lam, các loại rau củ luộc chấm mắm, thịt lợn, thịt gà nướng. Bữa đầu tiên, vợ chồng Ngô Thanh Vân dùng chủ yếu là món chay, trong đó có canh rau yêu thích của Huy Trần.
Vlog du lịch Tà Lài của vợ chồng Ngô Thanh Vân. Video: Instagram Huy Trần