![]() |
Trả lời PV Thanh Niên sáng 29/6 về kết quả cuộc họp về vấn đề kết nối, ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ BCVT, cho biết: "VNPT sẽ cho phép Viettel được chuyển các lưu lượng di động kết nối trực tiếp với các tổng đài nội hạt tại các tỉnh thông qua các đường truyền dẫn tại các điểm còn dung lượng và được kết nối với tổng đài Toll ở Cần Thơ để giải quyết những khó khăn trước mắt". Ông Thắng cũng cho biết: "Về lâu dài thì phải giải quyết tổng thể từ vấn đề kỹ thuật kết nối, giá cước kết nối... Cơ chế kết nối phải hoạt động theo cơ chế thị trường chứ bằng cơ chế xin - cho và mệnh lệnh hành chính như thế này thì không thể giải quyết được". Kết quả của cuộc họp mà ông Lê Nam Thắng công bố hoàn toàn khác với tuyên bố của ông Bùi Quốc Việt, người phát ngôn của VNPT, tuyên bố trước đó một ngày: "Số cổng trung kế của tổng đài Toll của VNPT chỉ còn đủ dùng đảm bảo sự an toàn cho mạng lưới, trong đó có các thuê bao của VNPT và cả thuê bao các mạng khác mà VNPT hiện đang cho thuê kết nối. Không thể còn cổng trung kế nào để mở tiếp cho Viettel được nữa". Theo thông tin mà Viettel công bố, số cổng E1 mà Viettel được phép thuê tại Hà Nội và TP HCM cho tất cả các dịch vụ như Internet, di động, cố định là 100 cổng (di động chỉ có 20 cổng). Trong khi đó, lúc cao điểm Công ty Truyền thông FPT được phép thuê tới 200 cổng E1 tại Hà Nội và TP HCM chỉ để cung cấp dịch vụ Internet và hiện giờ đã trả lại hơn 100 cổng E1 cho VNPT vì không dùng tới. Về phía Viettel, ông Hoàng Anh Xuân , Tổng giám đốc Viettel, cho biết: "Cuộc họp này thực chất không giải quyết được vấn đề cơ bản, mọi việc vẫn như trước, vẫn là "xin - cho" mà thôi. Khi nào chúng tôi làm căng quá thì họ lại mở ra một chút. Nếu không có một cơ quan độc lập đứng ra giám sát việc thực hiện các quy định kết nối một cách công bằng, hợp lý thì những việc như vậy sẽ còn tiếp diễn". Ông Xuân cũng cho biết, Viettel đưa ra đề nghị là nếu như Viettel không sử dụng ít nhất 70% số cổng E1 đề nghị VNPT kết nối thì sẽ nộp phạt 100% tiền đầu tư các cổng này cho VNPT. Tuy nhiên, VNPT chưa có câu trả lời chính thức về vấn đề này. Sáng nay, Chính phủ sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn cấp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ BCVT, VNPT và Viettel để giải quyết vấn đề. |