Thị trường hôm nay có nhiều diễn biến trái chiều. Phiên giao dịch thứ nhất, hàn thử biểu giảm nhẹ, đến phiên 2, VN-Index thể hiện nỗ lực bứt phá lên 0,3 điểm, đạt 981,61 điểm. Nhiều lệnh mua được tung ra song mọi nỗ lực đều không thành. Đến phiên 3, thị trường lại một lần nữa đảo chiều, giảm 2,08 điểm.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch lại tăng nhẹ, đạt xấp xỉ 5,2 triệu đơn vị, giá trị hơn 444,2 tỷ đồng. Trong khi phiên cuối tuần qua, khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 4,9 triệu đơn vị, giá trị 436,3 tỷ đồng. Toàn phiên có 40 mã tăng giá, 48 mã giảm giá và 22 mã khớp với giá tham chiếu. Trong đó, 12 mã có dư bán bằng 0.
Thị trường chưa có dấu hiệu bứt phá khiến nhiều nhà đầu tư vẫn phân vân khi quyết định xuống tay gom hàng. Họ liên tục đưa ra giá thấp hơn 2 hoặc 3 bước giá so với tham chiếu. Trong khi đó, bên bán quyết đưa ra lệnh cao hơn, chí ít là bằng với giá đóng cửa của phiên hôm trước.
Nhưng bất chấp bối cảnh thị trường ảm đạm, DHG vẫn lấy lại phong độ đỉnh cao khi tăng trần 19.000 đồng, khớp giá 399.000 đồng với 4.380 đơn vị khớp lệnh. KDC lên sát trần 11.000 đồng (4,8%), giao dịch với giá 240.000 đồng. NKD cũng tăng trần 9.000 đồng, lên 193.000 đồng với 54.600 đơn vị khớp lệnh. IMP và DMC đồng loạt tiến lên 6.000 đồng.
Hai cổ phiếu TCT và BMC phiên nay đồng loạt giảm mạnh. TCT mất đi 14.000 đồng, đóng cửa đạt 283.000 đồng với 37.710 đơn vị khớp lệnh. Vậy là chỉ trong 6 phiên giao dịch gần đây, mã này đã mất đứt 87.000 đồng.
BMC giảm 19.000 đồng ở đợt khớp lệnh thứ nhất, song đến khi đóng cửa, mã này chỉ còn mất 10.000 đồng, chốt giá 370.000 đồng với 75.110 cổ phiếu giao dịch thành công. FPT cũng sụt đến 11.000 đồng.
Sau khi bị nghi ngờ là cổ phiếu "hiếm" mới, SFC đã giảm hai phiên liên tiếp, từ 123.000 đồng phiên 19/7 xuống còn 112.000 đồng vào phiên nay. LGC cũng sụt mất 5.000 đồng.
Cổ phiếu ngân hàng STB vẫn giữ kỷ lục về khối lượng khớp lệnh với 465.830 đơn vị giao dịch thành công. FPT đứng vị trí tiếp theo với 272.160 cổ phiếu khớp lệnh. Tiếp theo là BHS, KHA và DCT.
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất | |||||
Mã CK | Giá mở | Giá khớp | Khối lượng | Thay đổi | % |
DHG | 380.000 | 399.000 | 4.380 | +19.000 | 5% |
KDC | 229.000 | 240.000 | 59.430 | +11.000 | 4,8% |
NKD | 184.000 | 193.000 | 54.600 | +9.000 | 4,89% |
IMP | 136.000 | 142.000 | 25.430 | +6.000 | 4,41% |
DMC | 132.000 | 138.000 | 40.660 | +6.000 | 4,55% |
5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất | |||||
Mã CK | Giá mở | Giá khớp | Khối lượng | Thay đổi | % |
TCT | 297.000 | 283.000 | 37.710 | -14.000 | -4,71% |
FPT | 283.000 | 272.000 | 246.160 | -11.000 | -3,89% |
BMC | 380.000 | 370.000 | 75.110 | -10.000 | -2,63% |
SFC | 117.000 | 112.000 | 60.350 | -5.000 | -4,27% |
LGC | 116.000 | 111.000 | 2.660 | -5.000 | -4,31% |
5 cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất | |||||
Mã CK | Giá mở | Giá khớp | Khối lượng | Thay đổi | % |
STB | 61.000 | 60.500 | 465.830 | -500 | -0,82% |
FPT | 283.000 | 272.000 | 246.160 | -11.000 | -3,89% |
BHS | 43.200 | 43.200 | 203.870 | 0 | 0% |
KHA | 41.000 | 39.100 | 187.030 | -1.900 | -4,63% |
DCT | 32.400 | 33.000 | 165.390 | 600 | 1,85% |
Tại sàn Hà Nội, Hastc-Index giảm 0,36 điểm, đóng cửa đạt 267,06 điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tăng lên 868.100 đơn vị, giá trị 94, 1 tỷ đồng. Trong khi phiên cuối tuần trước, khối lượng chứng khoán khớp lệnh chỉ có 768.900 đơn vị, giá trị 75,2 tỷ đồng.
(Theo VnExpress)