![]() |
|
Trong phiên giao dịch 26/3, các nhà đầu tư tiếp tục bán ra chứng khoán (CK) nhiều hơn mua vào. Có 9.441 lệnh đặt bán hơn 16,8 triệu CK (tăng 21,41% so với phiên giao dịch trước) trong khi có 6.825 lệnh đặt mua 8,33 triệu CK (giảm 26,07% so với phiên trước). 86 loại CK giảm giá, trong đó có 61 CP giảm giá sàn. Một số cổ phiếu (CP) blue-chips có mức giảm mạnh như FPT giảm 15.000 đồng/CP, SAM giảm 8.000 đồng/CP, STB giảm 8.000 đồng/CP, IMP giảm 6.000 đồng/CP 9 CK tăng giá, trong đó có 3 loại CP tăng giá trần như SJS tăng 19.000 đồng/CP, BMC tăng 19.000 đồng/CP, HRC tăng 19.000 đồng/CP. Số CK còn lại đứng giá. Các loại CK được khớp lệnh nhiều nhất là PPC, STB, VFMVF1, PRUBF1, REE. Dù giá CK trên thị trường hầu hết giảm nhưng số lượng CK khớp lệnh khá lớn, gần 9,5 triệu CK với tổng giá trị giao dịch trên thị trường hơn 1.100 tỷ đồng. Khác với các phiên giao dịch trước đó, trong phiên giao dịch ngày 26.3, các nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều hơn là bán: Đặt mua 1,6 triệu CK như CP VSH, BHS... và số lượng bán là hơn 1,2 triệu CK tập trung vào các CP như VNM, PPC... Ở sàn Hà Nội tình hình cũng diễn biến tương tự. Giá các loại CP giảm nhiều hơn tăng (69 trong tổng số 86 loại CP giảm, 9 loại CP đứng giá và 8 CP còn lại tăng giá). Một số loại CP có mức giá bình quân giảm mạnh như BVS giảm 34.400 đồng/CP, VC2 giảm 17.700 đồng/CP, BMI giảm 14.200 đồng/CP, NTP giảm 13.100 đồng/CP, ACB giảm 12.400 đồng/CP... Chỉ số Hastc-Index bị kéo xuống dưới mức 400 điểm còn 397,99 điểm (giảm 32,11 điểm). Tại các sàn chứng khoán, các nhà đầu tư (NĐT), đặc biệt là các NĐT lâu năm tỏ ra khá bình tĩnh trước tình hình sụt giảm của thị trường. Ông Võ Hữu Tuấn, Phó giám đốc Công ty chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TP HCM (BVSC), cho biết: "Giá CP trong thời gian qua đã lên cao nên hiện nay bắt đầu giảm; các thông tin được thông qua tại đại hội cổ đông hiện nay bắt đầu có hiệu lực. Thêm vào đó TTCK thế giới không ổn định cũng phần nào tác động đến tâm lý của các NĐT trong nước. Cũng như mọi năm, cứ đến thời điểm hiện nay là giá các loại CP giảm giá. Thời kỳ này là thời kỳ điều chỉnh của các loại CP trên thị trường. Sau "mùa đại hội cổ đông", các công ty phát hành thêm CP tăng vốn nên tình hình cung-cầu trên thị trường không còn như trước đây. Nhiều NĐT chấp nhận mức giá hiện nay nên bắt đầu bán ra kiếm lời để chuẩn bị vốn mua CP trong thời gian tới. "Có thể trong tuần này, giá CP sẽ tăng nhẹ nhưng xu hướng chung của toàn thị trường là giảm. Chỉ số VN-Index sẽ dao động quanh mức 1.000 điểm", ông Nguyễn Niên Tuấn, Giám đốc Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhận định. Một Giám đốc công ty chứng khoán cho rằng chỉ số VN-Index trong thời gian tới sẽ chạy theo hình "răng cưa" chứ không chạy "thẳng đứng" như vừa qua, giá CP sẽ "xập xình" lên xuống. Còn ông Võ Hữu Tuấn thì nhận định: "Trong tuần này, chỉ số VN- Index sẽ xuống còn 1.000 điểm sau đó tăng lên lại. Bởi lượng cung-cầu trên thị trường sẽ không có thay đổi nhiều. Hơn nữa đầu tư vào chứng khoán vẫn là kênh tốt". (Theo Thanh Niên) |
