Theo kết quả bỏ phiếu, có 183 trên tổng số 190 quốc gia thành viên Đại hội đồng LHQ đã ủng hộ Việt Nam vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng bảo an (HĐBA), tỷ lệ hơn 96%. Theo quy định, với 190 nước bỏ phiếu, Việt Nam chỉ cần 127 phiếu thuận là được bầu chọn.
Trong cuộc bầu chọn, Việt Nam được xếp vào nhóm A, nhóm ứng cử viên đại diện các nước châu Á và châu Phi, bao gồm Việt Nam, Burkina Faso và Libya.
![]() |
|
Các quốc gia thành viên Đại hội đồng LHQ đang bỏ phiếu. |
Cả Burkina Faso (được 185 phiếu) và Libya (được 178 phiếu) cũng đều giành được tỷ lệ ủng hộ hơn 2/3 số phiếu và cùng Việt Nam trở thành thành viên không thường trực HĐBA LHQ. Cả ba nước sẽ thay thế cho các thành viên không thường trực khu vực Á - Phi kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2007 là CH Congo, Ghana và Qatar.
Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Việt Nam tại LHQ Lê Lương Minh đã khẳng định tỷ lệ ủng hộ 96% là một tỷ lệ cao hiếm có từ trước đến nay, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước đối với Việt Nam.
“Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và phấn khởi bởi lần đầu tiên Việt Nam trở thành thành viên HĐBA, cơ quan quyền lực của LHQ trong vai trò gìn giữ hòa bình”, ông Minh nói. Ông Lê Lương Minh khẳng định qua đó, Việt Nam có cơ hội đóng góp vào hòa bình, ổn định thế giới, góp phần nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Ông Lê Lương Minh cho biết cũng đã nghĩ nhiều đến trách nhiệm của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực HĐBA. “Công việc sẽ rất nặng nề, phức tạp, chúng ta phải làm thật tốt để nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Nhưng chính nhiệm vụ quan trọng và khó khăn như vậy mới khẳng định được tầm quan trọng của việc Việt Nam được bầu chọn”, ông Minh cho biết.
Trong khi đó, cuộc đua giữa các ứng cử viên cho một ghế thành viên không thường trực HĐBA của khu vực Đông Âu (nhóm B) cùng Mỹ Latinh hoặc Caribê (nhóm C) đang tỏ ra gay cấn. Ở nhóm B là cuộc đua giữa Croatia và CH Czech, trong khi Costa Rica và CH Dominica cạnh tranh ở nhóm C.
Theo kết quả kiểm phiếu vòng 1, Croatia giành được 95 phiếu thuận so với 91 của CH Czech, Costa Rica nhận 116 phiếu thuận so với 72 của CH Dominica. Các kết quả này đều không vượt qua tỷ lệ 2/3 theo quy định.
Vòng bỏ phiếu tiếp theo cùng đem lại kết quả tương tự. Croatia giành được 106 phiếu thuận so với 81 của CH Czech, Costa Rica nhận 119 phiếu thuận so với 70 của CH Dominica. Như vậy, 4 nước này đều không đạt được kết quả 2/3 như mong muốn. Phái đoàn của các nước này hiện vẫn đang vận động tiếp tục ngay tại phiên họp.
(Theo TTXVN)
