![]() |
| Olympic VN tiếp tục thành công sau trận thắng Libăng 2-0. Ảnh: VnE. |
Với thắng lợi quan trọng này, Olympic VN bất ngờ chiếm ngôi đầu bảng khi trận đấu Oman - Libăng chưa kịp diễn ra. Còn Olympic Indonesia để lại sự thất vọng cho hơn một vạn khán giả tới sân và tất cả người hâm mộ đất nước khi thua hai trận liên tiếp và thể hiện lối chơi kém cỏi.
Bước vào trận đấu này, các cầu thủ VN rất tự tin dù phải làm khách đối thủ truyền kiếp ở khu vực nhờ chiến thắng 2-0 bất ngờ nhưng thuyết phục trước Libăng. Trong khi đó, Indonesia cũng rất quyết tâm khi chịu sức ép lớn sau những kết quả không tốt. Chuyến tập huấn tiêu tốn hàng triệu USD chỉ đem về trận thua 0-3 trước Oman trong ngày đầu ra quân tại vòng loại Olympic 2008.
Ra sân với đội hình 4-5-1 có sự chắc chắn hơn của hàng tiền vệ, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã nhập cuộc tốt hơn đối thủ. Trong 10 phút đầu, Olympic VN chủ động cầm bóng tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đội chủ nhà.
Tuy vậy, những phút sau đó, các cầu thủ Indonesia đã lấy lại thế trận bằng các pha phối hợp tấn công trung lộ và kết thúc bằng những cú sút xa khá tốt. Phút 17, tiền đạo đội bạn sút bóng từ ngoài vòng cấm khá nguy hiểm nhưng Đức Cường đã kịp cảnh giác.
Ngay sau đó, VN có câu trả lời khi Mai Tiến Thành tận dụng sự không ăn ý của thủ môn và hậu vệ Indonesia, sút bóng trước khung thành trống nhưng chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho VN.
Phút 25, từ đường tạt bên cánh phải như đặt của Minh Chuyên, Anh Đức đệm lòng ngay sát khung thành nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Đó là cơ hội rõ rệt nhất mà đội bóng của HLV Đức Chung tạo được trong cả hiệp một.
Những phút tiếp theo, các cầu thủ VN vẫn thực hiện ý đồ của ban huấn luyện với những đường chuyền dài, tận dụng chiều cao và khả năng càn lướt của tiền đạo Anh Đức, phối hợp với hai tiền vệ cánh. Tuy nhiên, khả năng thành công của các pha bóng này không cao và kết quả của hiệp một là 0-0 dù các học trò của HLV Mai Đức Chung là những người chơi tốt hơn.
Hiệp hai bắt đầu với tốc độ chậm. Phút 13, cơ hội đầu tiên của hiệp đấu mới xuất hiện khi tiền đạo Indonesia có pha xâm nhập vòng cấm nhưng trung vệ Long Giang đã che người hợp lý, hoá giải đợt tấn công nguy hiểm của đội bạn. Ngay sao đó, VN cũng có cơ hội của mình khi Minh Chuyên tung cú sút trong vòng cấm nhưng bóng đi nhẹ và đúng vào vị trí thủ môn Indonesia đã chọn.
Phút 62, tiền đạo Huỳnh Phúc Hiệp vào sân thay Anh Đức. Phút 70, VN suýt bị thủng lưới khi thủ môn Đức Cường ra phá bóng không dứt khoát. Bóng vào chân một cầu thủ Indonesia đứng ngay trước vòng cấm địa nhưng cú sút sau đó của anh này đi không chính xác.
Phút 76, tỷ số bất ngờ được mở 1-0 cho Olympic VN. Từ pha tạt cánh bên phải của Vũ Phong, hai trung vệ của Indonesia chơi không chắc chắn, bóng đến chân Công Vinh ngay sát cầu môn. Tiền đạo SLNA che bóng tốt trước sự áp sát của các hậu vệ và hạ thủ môn đối phương bằng cú sút chân trái quyết đoán.
Sau bàn thắng này, HLV Mai Đức Chung tung liền hai hậu vệ vào sân nhằm bảo vệ tỷ số mong manh. Vì vậy, trong những phút còn lại, dù rất cố gắng, các cầu thủ Indonesia chỉ tạo ra được một cơ hội là cú tạt bóng chạm xà ngang khung thành thủ môn Đức Cường ở phút 82, đành chấp nhận tỷ số thua chung cuộc 0-1.
Đội hình xuất phát của Olympic VN: thủ môn Đức Cường; hậu vệ Văn Biển, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hòa; tiền vệ Tiến Thành, Minh Chuyên, Duy Nam, Vũ Phong; tiền đạo Công Vinh, Anh Đức.
Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại Olympic 2008VN - Libăng 2-0 (ngày 28/2)
Indonesia - VN 0-1 (14/3)
Oman - VN (28/3)
VN - Oman (18/4)
Libăng -VN (16/5)
VN - Indonesia (6/6).
N.Q.
