![]() |
VN vượt qua Myanmar trong trận chung kết. |
Được đánh giá cao nhưng đường vào chung kết của các cô gái VN khá gian nan. Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo phải rất vất vả mới khuất phục Nhật Bản 2-1 trong trận bán kết. Thậm chí ở ván đầu tiên, VN đã để thua Nhật 19-21 và phải vất vả mới giành chiến thắng 21-18 ở ván hai, trước khi tận dụng sự hưng phấn để kết thúc ván ba với điểm số 15-13 cùng chiếc vé vào chung kết gặp Myanmar.
Ở trận chung kết, đôi nữ VN có lợi thế hơn khi thời gian nghỉ dài hơn so với Myanmar (sáu giờ so với bốn giờ). Điều đó cùng với sức mạnh hơn hẳn nên các cô gái VN chẳng quá khó khăn để đánh bại đối thủ 2-0 (21-16, 21-16), giành chiếc HC vàng thứ hai ở môn cầu mây và chiếc HC vàng thứ ba cho đoàn TTVN sau gần hai tuần tranh tài.
Cũng trong tối nay, Nguyễn Thị Hải Yến chỉ giành HC bạc đối kháng karate hạng 60 kg. Như vậy, đoàn Việt Nam chỉ còn trông đợi vào tán thủ (wushu) để có thể đạt chỉ tiêu 5 HC vàng.
Thành tích của đoàn VN hiện nay là 3 HC vàng (cầu mây nữ nội dung đồng đội và đôi, đối kháng karate hạng 48 kg), 10 HC bạc (cử tạ, cờ vua, bắn súng, thể hình, billiards, taekwondo 2, cầu mây nữ nội dung đội tuyển; kata cá nhân nữ, đối kháng karate hạng 60 kg nữ) và 7 HC đồng (bắn súng 3, taekwondo 3, đối kháng karate), qua đó đứng ở vị trí 18 bảng tổng sắp huy chương.
(Theo Thanh Niên)