Vào đầu tháng ba âm lịch, có một tiết được gọi là tiết Thanh Minh. Thanh Minh có nghĩa là trời đất trở nên mát mẻ, quang đãng và trong lành. Theo tục lệ, ngày này nhiều gia đình cùng đi tảo mộ rồi trở về làm cỗ cúng gia tiên.
Công việc chính của tảo mộ là sửa sang cho các ngôi mộ của tổ tiên được sạch sẽ. Trong ngày Thanh Minh trước đây, mọi người mang theo xẻng, cuốc để đắp lại nơi yên nghỉ của người thân yêu cho đầy đặn, rẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùm lên mộ. Sau đó thắp vài nén hương, đốt vàng mã hoặc đặt thêm bó hoa cho linh hồn người đã khuất.
Vào lễ Thanh Minh, các khu nghĩa trang đều trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Các cụ già lo khấn vái tổ tiên, trẻ em cũng được theo cha mẹ, ông bà đi tảo mộ, trước là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau là tập cho chúng sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ.
Những người quanh năm đi làm ăn xa cũng thường trở về vào dịp này để tảo mộ gia tiên và sum họp với gia đình. Bên cạnh những ngôi mộ được trông nom, chăm sóc cẩn thận, còn có những ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng. Vậy nên những người đi viếng mộ thường cắm cho các ngôi mộ này một nén hương.
Trước đây, ngoài Tết Thanh Minh, nam nữ thanh niên còn nhân dịp này để du xuân nên có thêm một tục lệ nữa có tên gọi Hội Đạp thanh (tức giẫm lên cỏ).
25836 |
Nhấn Play để nghe "Vitamin cho tâm hồn" chương trình số 11. |
Và đừng quên tham gia trả lời câu hỏi vui của Vitamin cho tâm hồn để nhận được những món quà may mắn từ tòa soạn nhé!
Chúc các độc giả một tuần mới nhiều niềm vui.
Ban biên tập
Danh sách độc giả nhận quà tặng đố vui của 'Vitamin cho tâm hồn'