Vịnh Phang Nga là một quần thể đảo với tổng cộng 161 hòn lớn, nhỏ. Để tham quan hết vịnh, du khách mất khoảng nửa ngày tàu chạy theo hình thức “cưỡi ngựa xem hoa”, còn nếu muốn có thời gian ghé thăm, chụp hình lưu niệm, hoặc tham gia một số trò chơi trên biển như thuê canô nhỏ, bơi kayak thì mất khoảng một ngày. Còn nếu như muốn có cảm giác ngủ đêm trên vịnh, cũng có luôn dịch vụ đó, tất nhiên giá tour không dưới 3.000 baht.
Phang Nga cách thủ đô Bangkok 778 km. Nếu du khách theo đường bộ mất khoảng 10 giờ xe chạy, còn nếu sử dụng phương tiện tàu lửa, từ Bangkok du khách đến ga xe lửa của tỉnh Surat Thani lộ trình 651 km, sau đó đi theo đường bộ 196 km đến Phang Nga. Nếu sử dụng phương tiện máy bay, từ Bangkok đến sân bay Phuket mất khoảng 75 phút, sau đó đi ô tô theo lộ trình 58 km sẽ đến bến tàu tham quan vịnh.
Theo Doanh Nhân Sài Gòn, để thu hút khách, ban quản lý vịnh đã có chiêu thức khá độc đáo, đó là lấy tên một điệp viên nổi tiếng James Bond để đặt tên cho một hòn đảo nhỏ (tên hòn đảo theo tiếng Thái là Khao Phingkan), sau khi hòn đảo này được Hollywood chọn để quay một sổ cảnh rượt đuổi nhau qua những hang động nhỏ trong bộ phim The man with the golden gun vào khoảng thập niên 1960. Hòn đảo có tấm bảng tên James Bond Island này khiến khách tham quan tha hồ chen nhau... chụp hình lưu niệm. Các nhà kinh doanh cũng chọn góc gắn tên bảng khá độc đáo, đằng sau tấm bảng là một hòn núi cao mọc lừng lững giữa biển rất đẹp. Hòn đảo còn có một quầy hàng lưu niệm bán đủ các thứ vật dụng phục vụ du khách. Nhìn chung, đảo James Bond là địa điểm dừng chân của hầu như toàn bộ du khách tham quan vịnh Phang Nga, điều này cho thấy việc tận dụng các sự kiện nổi tiếng gắn kết vào du lịch luôn tạo sự hiếu kỳ đối với du khách và mang lại hiệu quả khá cao
Sau khi ghé đảo James Bond, theo chương trình tour tham quan vịnh, Bạn sẽ đến một địa chỉ không kém phần ấn tượng, đó là cụm nhà hàng Hồi giáo nằm trên biển. Các nhà hàng thiết kế liền kề nhau, trang thiết bị, vật dụng làm bằng gỗ màu vàng nghệ, do cộng đồng người Hồi giáo gốc Indonesia đến đây từ 300 năm trước tạo nên. Việc kinh doanh nhà hàng ở đây theo kiểu gia đình, nhưng quy mô và cung cách phục vụ khá bài bản, chuyên nghiệp và cũng nghiêm ngặt theo đúng tinh thần của người Hồi giáo. Khách vào quán không được mặc hở hang, không được sử dụng thức uống có chất kích thích... Tuy vậy không có khách nào là không muốn một lần được đặt chân vào cụm nhà hàng này để thưởng thức khẩu vị ẩm thực Hồi giáo và tất nhiên còn để chụp vài tấm hình làm kỷ niệm trong chuyến thăm vịnh Phang Nga.