Lúc 17h ngày 8/10, trong khi chuyến bay VN783 của Vietnam Airlines chuẩn bị cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi TP HCM thì có 3 hành khách là Lâm Tấn Ngạn, Đặng Trần Triết và Lưu Văn Minh đã cố tình nói với nhân viên sân bay: “Cẩn thận có lựu đạn trong hành lý”. Tuy nhiên, theo ông Trần Tiến Dũng, Trưởng ban An ninh của Vietnam Airlines, khi cơ quan chức năng hỏi, những hành khách này trả lời tỉnh bơ: “Chúng tôi đùa tiếp viên thôi”.
Đây là lần thứ ba trong vòng 5 tháng qua, hành khách của Vietnam Airlines nói có mang theo chất nổ lên máy bay, khiến các lực lượng chức năng phải tạm dừng các chuyến bay, đặt sân bay trong tình trạng khẩn cấp. Ước tính, mỗi lần như vậy Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỷ đồng. Ông Trần Tiến Dũng nhận định, có thể do các vụ việc trước chưa bị xử lý nghiêm nên những hành động đùa như trên tiếp tục tái diễn.
Vì thế, lần này Vietnam Airlines quyết tâm sẽ xử lý đến nơi đến chốn để có tác dụng răn đe. Trong khi đó, Trưởng ban An ninh của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, ông Đinh Việt Sơn cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp đe dọa đến an ninh hàng không. “Những vụ nói đùa như vậy không chỉ gây thiệt hại cho hãng hàng không mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự quốc gia”, ông Sơn nói.
Theo dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng sắp được Bộ GT-VT trình Chính phủ, người có hành vi dọa bom, cung cấp thông tin sai, uy hiếp an toàn đoàn bay khi máy bay đã khởi hành sẽ bị phạt tiền 20-50 triệu đồng. Trường hợp máy bay còn trên mặt đất, người cung cấp những thông tin sai gây hại đến an toàn của hành khách, gây hại đến hoạt động bình thường của ngành hàng không sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng. Tuy nhiên, phải đến ngày 1/1/2007, quy định này mới có hiệu lực. Vì thế, theo các chuyên gia pháp luật, cách giải quyết hiện nay của Vietnam Airlines là khởi kiện ra tòa dân sự để yêu cầu các hành khách “quậy” trên phải bồi thường.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)