
Tô Thị Trang là VĐV mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Lâm Thỏa
Mở hàng huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 9/5 là võ sĩ Tô Thị Trang ở môn kurash. Ở nội dung 48 kg của nữ, Tô Thị Trang lần lượt đánh bại Su Khin Khin (Myanmar), đồng đội Võ Thị Thùy Dương, thua Duangdara Kumlert (Thái Lan) và kết thúc bằng chiến thắng trước võ sĩ Philippines Helen Aclopen. Thua một trận nhưng với tổng cộng ba chiến thắng, Tô Thị Trang vẫn đứng đầu nội dung này.
"Tôi thua một trận và có lúc cảm thấy ngợp vì áp lực. Nhưng tôi tự trấn an bản thân rồi dần lấy lại nhịp độ. Tôi rất tự hào khi lần đầu dự SEA Games và mang về cho đoàn Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên tại đại hội năm nay", Tô Thị Trang nói.
Tô Thị Trang, sinh năm 1999, tập judo từ lúc 11 tuổi và chuyển sang kurash cách đây 7 năm. Đây là lần đầu tiên cô tham dự SEA Games. Trước đó, cô giành huy chương đồng hạng 48 kg ở giải vô địch kurash châu Á tại Dushanbe, Tajikistan tháng 3/2022.
Tiếp nối thành công của Tô Thị Trang, lần lượt Bùi Minh Quân (hạng 81 kg nam), Trần Thương (90 kg nam), Nguyễn Thị Hồng Mơ (52 kg nữ) mang về cho đoàn Việt Nam ba huy chương vàng nữa. Đội Kurash Việt Nam chỉ cần thêm một chiếc huy chương vàng là sẽ hoàn thành chỉ tiêu đặt ra ở kỳ SEA Games năm nay. Ở SEA Games 2019, Việt Nam đứng thứ nhất toàn đoàn môn kurash với 7 huy chương vàng, một huy chương bạc, hai huy chương đồng.
Cùng ngày, đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Philippines ở hiệp phụ. Kết quả này giúp Việt Nam chắc chắn giành huy chương vàng dù còn một trận chưa đấu.
Bóng ném bãi biển SEA Games 31 chỉ có nội dung nam, với sự tham dự của 4 đội Việt Nam, Singapore, Philippines và Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn theo hai lượt đi - về với hai điểm cho một trận thắng để tính thứ tự trao huy chương.

Đội bóng ném bãi biển Việt Nam chắc chắn giành huy chương vàng sau chiến thắng trước Philippines chiều 10/5 dù còn một trận chưa đấu. Ảnh: Đức Đồng
Việt Nam toàn thắng ba trận lượt đi (thắng Singapore, Philippines cùng tỷ số 2-0, hạ Thái Lan 2-1). Ở trận đầu lượt về, đội tiếp tục thắng Singapore 2-0 để củng cố vị trí dẫn đầu với 8 điểm. Philippines đứng thứ nhì với 6 điểm điểm sau 4 lượt trận. Singapore toàn thua 4 trận, trong khi Thái Lan chỉ thắng một và thua ba. Với chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Philippines, Việt Nam đã có 11 điểm và không còn cơ hội cho các đội còn lại san bằng khoảng cách. Vì vậy, trận đấu với Thái Lan vào ngày 11/5 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với Việt Nam.
Tính đến hết ngày thi đấu 10/5, Việt Nam đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng với 4 huy chương vàng (môn bóng ném bãi biển chưa được tính do chưa thi đấu xong). Malaysia đứng đầu với 6 huy chương vàng, đều do môn nhảy cầu mang lại.