Trong ngày thi đấu cuối cùng của đại hội hôm nay, chỉ còn 61 bộ huy chương được trao nên Việt Nam chắc chắn giữ ngôi đầu SEA Games 31. Chủ nhà còn có cơ hội nâng thành tích, vượt kỷ lục 194 HC vàng của Indonesia lập năm 1997. Các VĐV Việt Nam có một kỳ SEA Games thành công rực rỡ khi vượt xa chỉ tiêu 140 HC vàng.

Các nữ tuyển thủ bóng đá bảo vệ thành công HC vàng SEA Games sau chung kết thắng Thái Lan 1-0 tối 21/5. Ảnh: Lâm Thỏa
Thái Lan hiện xếp thứ hai với 75 HC vàng, tiếp sau là Indonesia, Philippines, Singapore và Malaysia. Vị trí dẫn đầu của chủ nhà Việt Nam sẽ giữ nguyên sau ngày thi đấu cuối nhưng thứ tự của các đoàn khác vẫn có thể thay đổi.
Đoàn chủ nhà dẫn đầu tổng số HC vàng ở nhiều môn như điền kinh (22 HC vàng), vật (17 HC vàng), wushu (10 HC vàng), judo và taekwondo (cùng 9 HC vàng), canoeing (8 HC vàng), karate và kurash (cùng 7 HC vàng)... Trong môn bơi, Việt Nam xếp thứ hai sau cường quốc Singapore với 11 HC vàng.
Đây là kỳ đại hội thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức và cả hai lần đều đứng thứ nhất. Ở SEA Games 22 năm 2003, Việt Nam giành 158 HC vàng, 97 HC bạc và 91 HC đồng. Thái Lan xếp thứ hai với 90 HC vàng, hơn đoàn xếp thứ ba Indonesia 35 HC vàng.
Ngày thi đấu cuối cùng hôm nay, chủ nhà Việt Nam có ít nhất hai HC vàng quần vợt đơn nam và billard carom ba băng khi chung kết là cuộc đấu nội bộ của các VĐV Việt Nam. Boxing và Muay Thái cũng được dự đoán mang về nhiều HC vàng khi chủ nhà có nhiều võ sĩ vào chung kết. Các môn khác như lặn, vovinam, cử tạ, bóng chuyền, bóng đá nam hứa hẹn mang về những tấm huy chương danh giá cho Việt Nam.
Hoàng Trang