- Nhiều người vẫn nghĩ những chàng dancer hip hop "bụi bặm” sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi làm bố. Với anh thì sao?
- Nhảy là cách để tôi thể hiện rõ nhất cá tính của mình. Nhưng khi trở về với cuộc sống bình thường, tôi cũng có những cung bậc cảm xúc như tất cả mọi người đàn ông. Tình yêu thương, mong che chở và chăm sóc cho con đến rất tự nhiên, chẳng cần cố gắng. Trước khi Pid chào đời, có những việc liên quan đến chăm sóc con tôi không nghĩ mình làm nổi. Thế nhưng đến khi có con, tôi nhận ra mình làm được rất dễ dàng.
- Những lúc vợ vắng nhà, anh làm cách nào để chơi cùng Pid?
- Mọi người hay nghĩ với trẻ con cần bảo bọc nhiều. Nhưng vợ chồng tôi thống nhất hạn chế tối đa việc bắt con phải theo ý mình. Hầu hết mọi trường hợp, tôi chọn để Pid được thoải mái tối đa, vui vẻ làm những gì con yêu thích. Mỗi khi vợ vắng nhà, tôi trông Pid. Thay vì bảo con ngồi yên, tôi mở nhạc lên rồi nhảy cùng con. Ban đầu Pid rất tò mò khi nhìn bố nhảy. Sau đó thì cậu nhóc cười nắc nẻ và bắt chước theo bố rất nhanh. Pid cũng đam mê nhảy nhót giống tôi vậy. Chỉ cần nghe thấy nhạc là Pid có thể nhún nhảy rất hào hứng. Những giây phút đó thật sự đầy ắp niềm vui cho cả Pid lẫn tôi.
- Pid là một trong số em bé có phong cách thời trang ấn tượng. Anh chị đầu tư cho con thế nào?
- Tôi và vợ là người chọn trang phục cho con nhưng Pid vẫn có chính kiến của mình. Mỗi ngày vợ chồng tôi sẽ đưa ra một vài lựa chọn nhất định cho Pid, sau đấy chính con sẽ là người chọn ra mình sẽ mặc gì và mix như thế nào. Vợ chồng tôi cho rằng khi đưa ra những lựa chọn trang phục cho con thì yếu tố chất liệu mát mẻ và thiết kế thoải mái tối đa để bé vận động dễ dàng là điều cần thiết đầu tiên. Kế đến sẽ ưu tiên chọn những trang phục đơn giản, màu sắc hài hòa, ít họa tiết, để có thể dễ dàng phối với nhau. Về phụ kiện, vợ chồng tôi chọn những đôi giày thể thao, sneakers, đôi khi có thêm mũ. Điểm đặc biệt nằm ở cách phối đồ cùng cách kết hợp các phụ kiện, để đảm bảo hai yếu tố chất và thoải mái cùng một lúc.
- Phong cách thời trang của Pid rất rõ nét: khỏe khoắn, mạnh mẽ và cá tính. Vì sao anh chọn cho Pid phong cách này?
- Phong cách thường thấy của Pid là khỏe khoắn với áo thun, quần thun hoặc kaki. Vợ tôi đôi khi chọn cho con vài bộ cánh khá chất, với short jean hay áo khoác mini. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều được chọn dựa trên chính cá tính của con chứ chúng tôi không hề áp đặt bé. Tôi nhận ra Pid có cá tính mạnh từ rất nhỏ. Có vẻ như thằng bé thừa hưởng khá nhiều “gen khác người” của vợ chồng tôi. Với phong cách này, bé được thoải mái tối đa trong mọi sinh hoạt, vận động hàng ngày. Theo tôi, chỉ cần trang phục từ ngoài vào trong giúp bé chuyển động cơ thể theo ý mình thoải mái nhất, dễ dàng nhảy múa tự nhiên thì đó đã là phong cách tuyệt nhất.
Linh Hân