- Anh học nhạc từ năm bao nhiêu tuổi?
- Tôi sinh năm 1978, bắt đầu học đàn violin từ lúc 5 tuổi, học lên đến Đại học thì chuyển sang học ngành Quản trị Kinh doanh và Công nghệ thông tin. Tuy vậy, trong suốt thời gian học những ngành khác thì tôi vẫn tiếp tục chơi nhạc và làm nhạc cho đến tận bây giờ. Tôi đang làm chuyên về âm nhạc tại California, dạy nhạc, viết nhạc và thu âm trong studio tại nhà riêng.
![]() |
Nhạc sĩ Xinh Xô. |
- Lý do nào khiến anh rời Việt Nam sang Mỹ?
- Khi muốn được học về Công nghệ thông tin, tôi đã tìm hiểu thông tin về ngành học này ở một số nước khác nhau rồi quyết định chọn Mỹ để học, vì ngành này ở đây phát triển cao và môi trường học cũng rất tốt.
- Vậy bao giờ anh mới hoàn thành chương trình học?
- Tôi đã học xong nhưng đang tìm hiểu để học và biết thêm nhiều hơn nữa về âm thanh.
- Ca khúc "Để dành" tham gia Bài hát Việt tháng 11 vừa qua của anh 2 tuần đầu liên tiếp dẫn đầu bình chọn khán giả. Anh cảm thấy sao về điều này?
- Tất nhiên là tôi rất vui khi bài hát được dẫn đầu bình chọn và xin cảm ơn tất cả khán thính giả đã yêu thích bài hát này. Nhưng tôi không bao giờ muốn mình có một vị trí gì trong bất kỳ một sân chơi nào cả.
- Anh từng nói, viết nhạc là để gải thoát những cảm xúc lẫn lộn trong đầu. Vậy "Để dành" ra đời trong hoàn cảnh nào?
- Đúng là hầu hết các bài hát tiếng Anh, tôi đã viết là để giải thoát những cảm xúc lẫn lộn, tuy nhiên không phải lúc nào cảm xúc cũng đều như vậy cả. Ca khúc Để dành được viết cách đây khoảng 4 năm, cũng chỉ là một bài hát nhỏ kể lại những suy nghĩ, kỷ niệm còn đọng lại.
(Theo VTV.vn)