Đặc biệt, trong đó có quy định rất thiết thực, gắn liền với mong ước cụ thể của người dân là bệnh viện phải theo quy định của nhà nước bán thuốc theo giá quy định, không tự quy định viện phí quá cao và nếu viện phí của một bệnh nhân vượt quá mức quy định thì sẽ trừ vào tiền lương của nhân viên bệnh viện.
Gần giống như Thâm Quyến, tại Hà Bắc nếu bệnh nhân bị tính viện phí quá cao so với quy định thực tế, số tiền đó do bệnh viện hoặc cơ sở y tế phải chịu. Ngoài ra trong lúc điều trị bệnh này mà bác sĩ lại phát hiện thêm một bệnh khác thì phải kịp thời báo tin giải thích rõ cho bệnh nhân lý do thu thêm tiền viện phí điều trị.
Khác với Thâm Quyến, ngày 1/4 vừa qua tỉnh Hà Nam bắt đầu thực thi quy định cụ thể giá viện phí cho từng loại bệnh. Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ việc đóng viện phí một lần cho loại bệnh đó và các bác sĩ phải có nhiệm vụ điều trị cho đến khi người đó hết bệnh và xuất viện. Tại Bắc Kinh, mới đây Phó giám đốc Sở Y tế Lương Vạn Niên cho biết hiện thành phố sắp kết thúc công việc nghiên cứu mức giá viện phí cho từng loại bệnh để áp dụng cho tất cả các bệnh viện trong thành phố vào thời gian sắp tới.
Theo thống kê của bệnh viện trực thuộc Đại học y Tề Ninh (Sơn Đông), nơi thực thi chế độ cải cách hạn chế viện phí sớm nhất trên cả nước, từ năm 2004 đến tháng 10/2005 cho thấy trong 4.509 lượt người đến điều trị tại bệnh viện đã tiết kiệm được hơn 8 triệu nhân dân tệ, bình quân tiền viện phí của bệnh viện giảm xuống 33% nhưng lượng bệnh nhân đến khám tăng 14% và điều trị tăng 34% so với cùng kỳ những năm trước.
Ngoài ra lợi nhuận của bệnh viện cũng tăng lên 2%. Theo lời một người có trách nhiệm trong bệnh viện, “việc hạn chế mức giá viện phí có lợi cho cả hai bên vì theo thực tế trước khi áp dụng mức giá viện phí mới, số giường bệnh trống đến 40%, nhưng sau đó số người đến điều trị trong một tháng đã vượt qua cả năm 2003”.
(Theo Tuổi Trẻ)