Phiên tòa xử vụ "chạy" quota tại Bộ Thương mại hôm nay, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
![]() |
| Các bị cáo tại tòa. |
Trả lời hội đồng xét xử về hành vi đưa cho bị cáo Nguyễn Cương (nguyên Phó Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TP HCM) số tiền 15.000 USD để nhờ "chạy" giúp quota, Tổng giám đốc Wo Chung Te cho biết, tháng 6/2004, do công ty cần quota xuất khẩu nên đã thông qua ông Hồ Vĩnh Huê, cán bộ Ban quản lý khu công nghiệp Lê Minh Xuân để "nhờ vả" ông Nguyễn Cương. Sau đó, ông Cương đã dắt ông Huê cùng ông Te đến nhà riêng ông Mai Văn Dâu và được bút phê trên 2 văn bản với nội dung: "Kính chuyển Vụ XNK đề xuất ý kiến báo cáo". Quả nhiên, Lawn Yard được cấp 1.500 tá sản phẩm. Đáp lại sự giúp đỡ này, ông Wu đã đưa 15.000 USD cho Nguyễn Cương.
Khi được hỏi "có biết việc đưa tiền như vậy là vi phạm pháp luật?", ông Te tỉnh khô: "Ở nước tôi việc đưa tiền là bình thường". Chủ toạ Nguyễn Đức Sáu nghiêm khắc:" Việc đưa tiền giữa các doanh nghiệp là bình thường, nhưng số tiền ấy được cho quan chức để họ giúp "chạy chọt" làm lợi cho mình là vi phạm pháp luật". Tổng giám đốc Te im lặng.
Trước đó cấp điều tra, truy tố nhận định, việc ông Te cũng như một số thương gia khác đưa "đô" chạy hạn ngạch là vì xuất phát từ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, lại là các doanh nhân nước ngoài, tính chất sai phạm có mức độ... nên không xử lý hình sự. TAND TP đã kiến nghị xem xét lại quan điểm này nhưng không được chấp nhận.
Cũng xuất hiện tại tòa với tư cách người có nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Thị Thái Bình, vợ bị cáo Lê Văn Thắng (nguyên vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại) đề nghị HĐXX xem xét ra lệnh giải biên các khối tài của gia đình. Cụ thể, bà Bình cho biết 3 khối tài sản tổng diện tích trên 300 m2 của gia đình bà ở Hà Nội (căn nhà đang ở trên đường Đặng Tất, có diện tích 190 m2; Khu đất ở đường Hoàng Quốc Việt có diện tích gần 90m2 và căn nhà ở khu Định Công, diện tích 50m2) không liên quan đến vụ án. Trước đó, bà Bình đã nộp hơn 281 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả do ông Thắng gây ra.
Trong vụ án này ông Thắng bị kết tội đã nhận 18.000 USD để cấp hạn ngạch cho doanh nghiệp nhưng các bị cáo khác đã khai số tiền ông Thắng "cầm" lên tới 61.000 USD.
Ngày mai, VKS sẽ luận tội cho các bị cáo.
(Theo VnExpress)
