Ngày 17/2, Hồ Ngọc Hà đăng ảnh món quà đặc biệt mà bố mẹ chồng mang từ Thụy Điển tặng hai con sinh đôi. Chiếc thìa bạc được thiết kế riêng, chạm khắc tinh tế. Thông tin của Leon và Lisa từ tên thật, cân nặng, chiều dài và ngày giờ sinh đều được ghi lại trên chiếc thìa. Món quà đặc biệt của bố mẹ Kim Lý thu hút sự chú ý của nhiều người.
Trên thực tế, việc tặng thìa bạc cho trẻ nhỏ là một trong những phong tục lâu đời bậc nhất ở Thụy Điển. Ngày nay, chỉ còn một số gia đình áp dụng truyền thống này. Mỗi bé khi ra đời sẽ được cha mẹ làm cho một chiếc thìa bằng bạc, với kích cỡ lớn hơn thìa cà phê nhưng nhỏ hơn chiếc thìa sử dụng hàng ngày. Thông thường, người ta sẽ khắc một chiếc đồng hồ trên cán thìa, hiển thị thời gian chính xác mà em bé ra đời. Một số gia đình thích khắc thêm tên và ngày tháng sinh.
Chiếc thìa được sử dụng trong ngày lễ rửa tội và trở thành một vật may mắn, đem lại sức khỏe và bình an cho em bé. Chúng có kích thước vừa phải, phù hợp cho em bé ăn dặm. Sau này, chúng còn được sử dụng để lấy mứt trong lọ.
Chiếc thìa bạc của Leon và Lisa do ông bà nội tặng. Ảnh chụp màn hình
Xưa kia, những người nông dân ở Thụy Điển có thói quen tiết kiệm tài sản bằng bạc, đúc thành thìa, cốc và bát. Bạc được trưng bày và sử dụng trong các bữa tối sang trọng, giống như một thứ trang sức thể hiện địa vị mỗi người. Đây cũng giống như cách bố mẹ "mở tài khoản tiết kiệm" cho con cái thời xưa. Chiếc thìa được sử dụng trong lễ rửa tội cho em bé và một số ngày lễ quan trọng khác trong cuộc đời như Giáng sinh, Phục sinh, ngày cưới, thậm chí là chôn theo khi qua đời.
Người Thụy Điển tặng thìa khắc thông tin đứa trẻ nhưng việc tặng thìa bạc nói chung cho em bé vào ngày lễ rửa tội là truyền thống ở nhiều quốc gia Công giáo châu Âu. Truyền thống này xuất phát từ thời Trung cổ. Thìa bạc được cho là có "phép thuật", có thể xua đuổi tà ma. Thời đó, dù chưa có các bằng chứng khoa học, người ta vẫn tin bạc có thể giúp trẻ em kháng khuẩn và chữa một số bệnh, tránh gió...
Vợ chồng Hồ Ngọc Hà và hai con chụp ảnh cùng ông bà nội - ngoại dịp Tết Nhâm Dần.
Vào thời Phục hưng, thìa bạc được phụ nữ quý tộc mang theo bên mình để chứng tỏ địa vị xã hội trong các bữa tiệc. Ở nhiều quốc gia châu Âu, câu nói "sinh ra ngậm thìa bạc" biểu thị gốc gác quyền quý, giàu có của một người. Bạc là kim loại quý, do đó, khi tặng món quà này vào ngày lễ rửa tội, chúng mang hàm ý cầu chúc cho đứa trẻ mới sinh được hạnh phúc, thịnh vượng.
Bạc cũng là kim loại sáng bóng, có thể bảo quản, giữ làm kỷ niệm suốt đời. Truyền thống này được tồn tại đến ngày nay. Mỗi thời kỳ, thìa bạc có những cải tiến phù hợp thị hiếu như khắc hình ôtô vào những năm 1950, khắc hình tàu hỏa vào những năm 1960, khắc hình máy bay vào những năm 1970... Ngày nay, một số nơi sử dụng hình thức cá nhân hóa chiếc thìa như khắc tên viết tắt, ngày sinh của em bé.
Cận cảnh chiếc thìa bạc. Video: Instagram Hồ Ngọc Hà