Nhiều phụ nữ không còn hứng thú trong chuyện chăn gối với chồng sau khi kết hôn và có con. Ảnh: Japan Times
Một cuộc khảo sát năm 2024 của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (JFA) cho thấy gần một nửa người đã kết hôn (48,3%) trong độ tuổi 16 đến 49 cho biết họ đang trong các mối quan hệ không có tình dục, tức quan hệ tình dục dưới một lần một tháng. Con số này tăng từ 31,9% vào năm 2004, cho thấy sự suy giảm về mức độ gần gũi trong hôn nhân ở Nhật Bản.
Trong khi 80% nam giới Nhật Bản bày tỏ họ quan tâm đến tình dục, 40% phụ nữ cho biết họ không quan tâm chút nào. Lý do dẫn đến những cuộc hôn nhân không tình dục cũng khác nhau. Đối với nam giới, lời phàn nàn hàng đầu (24%) là bạn đời không quan tâm đến mình. Với phụ nữ, 22,6% cho biết tình dục chỉ đơn giản là "quá phiền phức".
Một lý do khác là ngoại tình. Văn hóa ngoại tình hiện đại ở Nhật Bản rất phức tạp, nhưng không hiếm người ngầm chấp thuận bạn đời họ có các mối quan hệ ngoài luồng kín đáo. Ở các quốc gia khác, ngoại tình thường là bản án tử hình đối với hôn nhân. Nhưng ở Nhật, đây có thể chỉ là một lối thoát khác cho phép các cặp vợ chồng giữ gìn gia đình.
Văn hóa làm việc căng thẳng của Nhật Bản không chỉ ảnh hưởng đến những người làm công ăn lương mà còn khiến phụ nữ kiệt sức. Nhiều người vợ làm việc toàn thời gian còn đảm nhiệm phần lớn công việc nhà.
Nghiên cứu cho thấy đàn ông Nhật Bản ít làm việc nhà so với đàn ông ở các nước phương Tây, khiến nhiều bà vợ cảm thấy quá sức và không được trân trọng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết đàn ông Nhật Bản thực hiện ít công việc nhà nhất trong số các quốc gia được khảo sát.
Vì thế, khi đến giờ đi ngủ, sự thân mật về thể xác với bạn đời không phải là điều ưu tiên. Nếu một người phụ nữ đã kiệt sức, tình dục có thể chỉ như một công việc vặt khác trong danh sách họ phải hoàn thành.
Nếu hôn nhân ảnh hưởng đến đời sống tình dục và khiến nó chậm lại, việc có con thậm chí có thể khiến nó dừng đột ngột. Ở Nhật Bản, trẻ nhỏ thường ngủ chung với cha mẹ trong nhiều năm, khiến sự riêng tư của vợ chồng gần như không có, chưa kể những căn hộ nhỏ thường có tường mỏng, cách âm kém. Ngoài ra, phụ nữ Nhật Bản cũng phải đảm nhận việc chăm sóc con cái nhiều hơn nam giới.
Ngoài trở ngại về không gian, sự thay đổi tư duy cũng là một nguyên nhân khác. Nhiều cặp vợ chồng ở xứ sở anh đào không còn coi nhau là bạn đời lãng mạn sau khi có con. Họ bắt đầu gọi nhau là "otosan" (bố) và "okaasan" (mẹ), như một cách nhắc nhở rằng mối quan hệ thời yêu đương đã phát triển thành mối quan hệ của người làm cha mẹ.
Điều này có thể là cú sốc đối với những người nước ngoài bắt đầu lập gia đình ở Nhật Bản. Trong khi hầu hết mọi người cho rằng sự thân mật sẽ bị ảnh hưởng khi có con nhỏ, họ cũng tin nó sẽ trở lại theo thời gian. Nhưng đối với nhiều cặp vợ chồng Nhật Bản, một khi bạn trở thành "mẹ" hoặc "bố", sự lãng mạn sẽ biến mất mãi mãi.
Hướng Dương (Theo Japan Today)