Trao đổi với Ngôi Sao, hoa hậu Hà Kiều Anh - thành viên giám khảo - nói hội đồng chấm thi đều ủng hộ Luciana Fuster đăng quang vì mỹ nhân Peru hòa đồng, thông minh, năng nổ, thường xuyên giúp đỡ các thí sinh trong ba tuần diễn ra cuộc thi. Cô nhận định Hoàng Phương nỗ lực, tỏa sáng suốt hành trình nhưng "học tài thi phận".
"Chúng tôi không chỉ chấm dựa trên sự thể hiện của thí sinh ở chung kết mà còn theo dõi, quan sát họ trong suốt quá trình. Ban đầu, tôi chỉ mong Phương vào top 10. Vị trí á hậu 4 là thành quả tốt đẹp của Phương. Cuộc thi có ba giám khảo người Việt nhưng êkíp Thái Lan vẫn quyết định chính kết quả. Sự công bằng được ưu tiên hàng đầu", Hà Kiều Anh nói.
Lê Hoàng Phương khi giành danh hiệu Á hậu 4. Ảnh: MGI
Giám khảo Hoàng Thanh Nga cho biết tuy ủng hộ thí sinh chủ nhà, cô chấm thi công bằng. Cô nhận định 69 thí sinh năm nay mạnh nên không nghĩ Hoàng Phương vào top 5 và giành danh hiệu á hậu 4. Cô tiết lộ bà Teresa Chaivisut - Phó chủ tịch Miss Grand International - dành nhiều lời khen, hài lòng với sự thể hiện của Hoàng Phương trong cuộc thi. "Kết quả trên vừa vặn với sự nỗ lực của Phương. Chiến thắng của đại diện Peru xứng đáng, không có gì phàn nàn. Cô ấy xinh đẹp, dễ thương, thân thiện, rất hợp tác với các thí sinh khác", bà Nga nhận định.
Bà Nguyễn Thị Như Lan - thành viên giám khảo - cho biết ban đầu không mong đợi Hoàng Phương thể hiện tốt nên bất ngờ khi mỹ nhân quê Khánh Hòa bùng nổ ở chung kết. Bà Lan cho rằng có lẽ Phương "ém" kỹ năng ở những vòng thi trước, đợi chung kết mới bứt phá, "bung lụa". Điều này khiến dàn giám khảo không thể cho cô ra khỏi top 5. "Để nói Phương thiếu gì để trở thành tân hoa hậu, tôi nghĩ do các bạn còn lại trong top 5 mạnh hơn thôi. Từ đầu tôi đã thấy Peru là gương mặt sáng, kỹ năng trình diễn tốt, hoàn thiện bản thân qua từng vòng thi. Tuy câu trả lời ứng xử của Peru trong chung kết không xuất sắc bằng các thí sinh khác nhưng xét cả quá trình, cô ấy là người xứng đáng nhất để đăng quang", bà Như cho hay.
Bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss Grand Vietnam, cho biết sau cuộc thi: 'Lê Hoàng Phương không được thiên vị'.
Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung nói bà tự hào, hài lòng vì Hoàng Phương giành danh hiệu á hậu 4 chỉ trong một tháng chuẩn bị, tập luyện cho cuộc thi. Bà cho rằng các thí sinh Peru, Myanmar, Colombia hay Mỹ đều xứng đáng với các vị trí trong top 5, riêng Hoàng Phương thiếu một chút may mắn để đăng quang. Bà không nghĩ thành tích Phương giành được do cô là thí sinh chủ nhà, cuộc thi có ba giám khảo Việt Nam. "Những năm qua, Miss Grand International chưa bao giờ chọn sai bất kỳ danh hiệu nào. Tôi mong Phương đóng góp nhiều hơn cho tổ chức, tạo ra giá trị của mình", bà nói.
Chung quan điểm với các giám khảo, bà Dung nói đại diện Peru là một cô gái ngọt ngào, có 4,5 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Cô là ca sĩ, hoạt động lâu năm ở làng giải trí quê nhà. Cô nói được bốn thứ tiếng, có gương mặt và vóc dáng đẹp. Do đó, bà tin người đẹp Peru sẽ tỏa sáng trong nhiệm kỳ.
Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2023 trong chung kết tối 25/10. Mỹ nhân quê Khánh Hòa nổi bật từ đầu cuộc thi, được khen trình diễn đẹp, ứng xử lưu loát ở chung kết. Trước đó, cô được nhiều chuyên trang nhan sắc uy tín như Missosology, Sash Factor, Global Beauties dự đoán vào top 5. Nhiều thí sinh tại cuộc thi dự đoán thí sinh Việt Nam vào top 5 như Uzbekistan, Paraguay, Hà Lan. Ngoài danh hiệu á hậu 4, cô còn thắng giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất" cùng thí sinh của Nhật Bản, Nigeria.
Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, quê Khánh Hòa, cao 1,76 m, số đo ba vòng 88-63-99 cm. Mỹ nhân có kinh nghiệm thi nhan sắc, từng vào top 10, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và 2022, đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Cô tốt nghiệp ngành Kiến trúc, Đại học Công nghệ TP HCM năm 2021, là "nàng thơ" của nhiều nhà mốt. Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình.
Miss Grand International là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Năm nay là lần thứ hai cuộc thi tổ chức tại Việt Nam, sau lần đầu năm 2017. Từ ngày 3/10 đến nay, 69 thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, tham quan danh lam thắng cảnh tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, lần lượt trải qua các vòng thi phụ: Người đẹp áo tắm, Trang phục dân tộc, Miss Grand Voice. Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại sân chơi này thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đăng quang năm 2021.
Thiên Anh - Hạnh Lê