Hệ thần kinh và cấp độ yêu
Hệ thần kinh gồm có hai phần chính: trung ương và ngoại biên.
- Hệ thần kinh trung ương gồm có não và xương sống.
- Hệ thần kinh ngoại biên gồm các dây thần kinh tủy sống nằm trong tủy sống. Chúng đóng vai trò là cáp dẫn truyền cảm xúc. Các dây thần kinh tủy sống sẽ vận chuyển xung lực đến cơ quan vận động.
Một phần của hệ thần kinh ngoại biên còn có hệ thần kinh tự trị. Chức năng của hệ này là điều hòa và duy trì tiến trình của cơ thể như điều khiển nhịp tim, hơi thở, tiêu hóa. Trong quá trình vợ chồng gần gũi, cơ quan này phải làm việc nhiều hơn mức bình thường.
Từ khi vùng tam giác giới tính được kích thích đến lúc não bộ đưa ra các phản ứng trở lại đều trải qua 4 cấp độ:
Cấp độ 1: Xảy ra tại vùng nhạy cảm khi "công cụ" của phái mạnh và "bộ máy" của nữ giới tiếp nhận những va chạm hoặc cọ xát từ bên ngoài.
Cấp độ 2: Sự va chạm sẽ kích thích nhiều cơ quan thụ cảm nằm trên và dưới da. Cảm giác này đi qua các dây thần kinh cảm giác ở vùng bụng dưới đến tủy sống. Nhiều phản xạ tự động xảy ra. Máu được dồn về các cơ quan sinh dục.
Cấp độ 3: Cùng thời điểm các phản xạ phát sinh, cảm giác phấn khích lan truyền đến vùng sinh dục để đáp ứng sự cọ xát và vùng tamg giác giới tính. Ví dụ như sự cương cứng ở nam, tiết chất nhờn ở nữ.
Cấp độ 4: Cảm giác này tiếp tục truyền qua tủy sống, lên vỏ não và hệ viền, nơi mang đến cho con người cảm giác thỏa mãn.
Nếu chúng ta tập trung tạo ra nhiều phản xạ phát sinh, việc lên đỉnh sẽ dễ dàng hơn. Lúc này vùng cảm giác vỏ não và hệ viền tiếp tục khích thích hệ thần kinh, tự trị. Những tác động này sẽ kích thích tuyến yên phóng thích nội tiết tố sinh dục vào máu.
Theo cách đó, nội tiết tố lan truyền khắp cơ thể. Những nội tiết tố như oxytoxin, Fsh và LH sẽ hoạt động như tác nhân tạo cảm giác phấn khích.
Những biến đổi khác nhau của bộ não
Ngoài những cấp độ trên, gần đây, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện một số thay đổi khác của não lúc vợ chồng gần nhau.
Ở nam giới, khi nhận được tín hiệu kích thích, phần não có hiện tượng máu gia tăng xung quanh khu vực phía sau và liền kề thùy nhỏ não trước.
Thế nhưng, ở nữ khi đạt đến cảm giác đỉnh, lượng máu điều phối lên vùng não trước lại giảm đi. Các vùng khác của não hoạt động nhiều hơn. Chẳng hạn, vùng tiểu não phải điều phối việc co bóp cơ khi thăng hoa.
Ngoài ra, trong suốt quá trình chinh phục đỉnh hạnh phúc, khi người phụ nữ đạt đến cao trào, vùng vỏ não nơi điều khiển các hoạt động có chủ đích, hoàn toàn bị tê liệt. Điều này không xảy ra ở nam giới.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)