![]() |
"Liên đoàn vẫn chưa tìm được đội bóng lên thay ĐATP". |
- Ông nhận định thế nào về thông tin bản “danh sách đen”, trong đó có nêu tên Phó chủ tịch LĐBĐVN khóa V Lê Thế Thọ?
- Thực ra nói là bản “danh sách đen” chưa hoàn toàn chính xác vì theo tôi được biết đây chỉ là một văn bản của Bộ Công an, trong đó chỉ có một câu duy nhất nhắc đến anh Thọ và một nhân vật khác cũng hoạt động bóng đá. Nhưng công an không kết luận là anh Thọ đã tiêu cực và phần cuối của văn bản, Bộ Công an yêu cầu chỉ nên coi tài liệu này có giá trị tham khảo, không làm cơ sở để xử lý cán bộ. Từ trước khi tổ chức Đại hội VFF nhiệm kỳ V vào tháng 6/2005, vì biết chuyện nên rất nhiều ủy viên thường vụ đã mong muốn đem việc này ra bàn để mọi vấn đề về nhân sự của đại hội được rõ ràng. Song lúc đó, Phó chủ tịch Trần Duy Ly và Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Vũ Hạng đã khuyên thôi vì còn nhiều công việc khác liên quan đến đại hội cần giải quyết hơn. Đấy là toàn bộ thông tin tôi được báo cáo lại và chưa có sự kiểm chứng. Nhưng khi thông tin này được nhiều người biết, được công luận quan tâm thì tôi phải có trách nhiệm tìm hiểu sâu hơn.
- Đặt trường hợp cơ quan điều tra kết luận ông Thọ có liên quan thực sự đến một trùm cá độ bóng đá thì VFF sẽ xử lý ra sao?
- Chính vì muốn làm sáng tỏ điều này mà ngày 1/11, VFF đã đề nghị phía công an hỗ trợ điều tra làm rõ xem anh Thọ có liên quan không và nếu có thì đến mức độ nào. Thực hư sự việc thế nào, chỉ vài ngày nữa là tôi có thể biết rõ. Tôi chỉ có thể nói hướng xử lý nếu anh Thọ có liên quan và có kết luận từ cơ quan điều tra, từ đó mới báo cáo lên Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT xem xét có hướng xử lý tiếp theo. Quan điểm của tôi là xử lý vụ nào phải chắc vụ đó và không kiêng dè ai, kể cả người đó có làm quan chức to đến đâu ở VFF. Nếu Liên đoàn xử lý tiêu cực mà thiếu trách nhiệm, sợ sệt thì đã phủ nhận công lao của cơ quan công an và "góp phần" bóp chết nền bóng đá Việt Nam.
- Một vấn đề khác mà công luận cũng đặc biệt quan tâm là bao giờ VFF mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc xử lý các CLB, cá nhân đã nhận và đưa hối lộ?
- Chỉ trong nay mai, C14 sẽ cung cấp cho VFF toàn bộ tài liệu về tất cả các vụ việc. Bên công an làm việc rất có trách nhiệm và thận trọng, khiến chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Họ đã hứa chắc chắn sẽ cung cấp từng trường hợp, từng vụ việc cụ thể và có kết luận rõ ràng. Cả cơ quan điều tra lẫn VFF đều muốn kết thúc sớm vì càng để lâu càng khó giải quyết. VFF cũng đã tính hình thức xử lý nhưng đang gặp một chuyện khá nan giải. Việc Đông Á-Thép Pomina bị đánh tụt hạng là điều gần như hiển nhiên rồi, không có gì phải bàn cãi, nhưng đôn đội nào lên trám chỗ mới thực sự là một quyết định khó khăn. Ban đầu dự kiến là Tôn Hoa Sen Cần Thơ (THSCT) nhưng từ mùa giải trước, ông Trưởng đoàn đồng thời là Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường lại hối lộ trọng tài nên đội này cũng không thoát án kỷ luật. Đội thứ hai được tính đến là Huda Huế vì đứng kế tiếp THSCT ở bảng xếp hạng nhưng suy đi tính lại càng không ổn vì lại liên quan đến vụ việc của Giám đốc Sở TDTT Ngô Văn Trân, mặc dù ông Trân không đăng ký chức danh gì ở CLB. Chúng tôi cũng đã tính đến Đồng Tháp là đội bị xuống hạng nhưng khi vừa ướm thử ý kiến, đội này lại có vẻ bất ngờ và chưa chuẩn bị một tí gì cả về tinh thần lẫn nhiều vấn đề khác cho giải chuyên nghiệp. Thật là đau đầu! Tôi đang suy nghĩ hay là đôn đội kế sau Huế là đội đang đứng thứ 6 của giải hạng nhất (Thể Công). Nhưng việc này cũng cần phải xin ý kiến đóng góp.
Phóng viên đã liên lạc qua điện thoại với ông Lê Thế Thọ để muốn nghe ông giải thích rõ hơn về việc tại sao ông lại được nhắc đến trong bản danh sách đen. Ông Thọ cho biết ông đang trên đường xuống Bãi Cháy (Quảng Ninh) để thị sát chuyến "đổi gió" của đội U23 VN nên không tiện trả lời phỏng vấn. Ông chỉ nói: "Chuyện này nên đi hỏi Bộ Nội vụ (chữ dùng của ông Thọ). Bộ Nội vụ biết rõ hơn tôi. Họ cũng đã nói rằng tôi không sao cả và khuyên tôi không cần trả lời báo chí. Tôi thế nào từ trước tới nay mọi người đều đã biết cả. Tôi không bao giờ tiêu cực!". |
(Theo Thanh Niên)