![]() |
|
Tân Hoa hậu Hoàn vũ người Venezuela - Stefanía Fernández. Ảnh: AP. |
Ở cuộc thi Miss Universe, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên rất lý thú tại trong đêm chung kết. Từ năm 1997 đến nay khi trên sân khấu còn lại 2 cô gái có số điềm cao nhất nắm tay nhau thì người đội vương miện luôn là người đứng bên phải. Nhiều ý kiến cho rằng họ có lợi thế nhờ vào được trả lời sau và chắc chắn cô gái đầu tiên vào đến top 5 thường không đoạt vương miện. Trong số 13 cuộc thi gần đây, chỉ duy nhất năm 2001, Denise Quiñones đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ là người đứng ở phía bên trái ngay chính tại sân nhà Puerto Rico. Còn lại thần may mắn dường như yêu thích các cô gái đứng ở bên phải sân khấu.
Thật là điềm lành khi Stefanía Fernández lại cũng đứng ở vị trí bên phải và trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ, dù ngay khi vòng sơ loại kết thúc vào ngày 16/8, đã có thông tin Osmel Sousa - chủ tịch Miss Venezuela tức tối bay về nước. Osmel tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của Fernández vì người đẹp đã chọn một bộ váy màu đỏ chói không hợp nhãn của ông. Nhiều chuyên gia lẫn khán giả đều đã gạch tên cô khỏi dự đoán, cho rằng cô sẽ nối bước thất bại của Ana Karina Anez (2004) và Jictzad Vina (2006). Nhưng cuối cùng, cô gái sắp bước sang tuổi 19 này đã làm nức lòng gần 27 triệu người dân quê nhà để giúp Venezuela trở thành quốc gia đầu tiên đoạt 2 vương miện Hoa hậu Hoàn vũ liên tiếp.
![]() |
|
Stefania Fernández thật may mắn khi là cô gái đứng vị trí bên phải sân khấu. Ảnh: Reuters. |
Khi Stefania nắm tay Ada de la Cruz - ứng cử viên sáng giá nhất từ rất sớm, thì nhiều người đã liên tưởng ngay đến hình ảnh của cuộc thi năm 2003. Cả hai lần trùng hợp đó, người đẹp Venezuela đều mặc bộ đầm màu đỏ hở vai, còn người đẹp của cộng hòa Dominica đều khoác lên mình bộ cánh màu trắng có đính kèm những phụ kiện pha lê, hoa vải ở phần vai và cổ tay. Năm đó, Cộng hòa Dominica đã có chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên ở Panama. Còn Á hậu 1 là Mariangel Ruiz của Venezuela, người bị xem là một trong những Hoa hậu Venezuela bị chỉ trích nhiều nhất.
Mariangel Ruiz luôn không nghe theo sự chỉ báo của ngài Osmel Sousa và luôn làm theo ý mình trong việc chọn trang phục. Thậm chí Osmel ghét Mariangel đến mức không muốn gửi cô đến Panama vì lý do không thể đổi số tiền nội tệ tương đương 70.000 USD, bởi những quy định ngặt nghèo của Tổng thống Hugo Chavez. Tất nhiên, cả thế giới cũng chẳng thấy có gì đặc biệt ở Mariangel và việc không nhận được ưu ái trong các dự đoán cũng là điều dễ hiểu. Osmel Sousa đã tức điên lên khi cô lại chọn một chiếc đầm phi bóng quá bình thường cho ngày thi quan trọng. Và cuối cùng thì cô đã ngậm ngùi ở vị trí Á hậu 1.
![]() |
|
Hình ảnh hai người đẹp Venezuela và Dominica trong phút chờ được xướng tên Hoa hậu vào đêm chung kết Miss Universe 2003. Và kết quả cuối cùng, vương miện thuộc về đại diện Cộng hòa Dominica. |
Sau 6 năm, cũng trên sân khấu của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, cũng với 2 người "sót lại" cuối cùng là Venezuela diện váy đỏ và Cộng hòa Dominica trong chiếc đầm trắng... nhưng lịch sử đã không lặp lại. Người chạm tay đến vương miện cao quý lại là đại diện của Venezuela - Stefania Fernandez. Vậy là Venezuela đã đòi được "món nợ" cách đây 6 năm khi vượt qua người đẹp Cộng hòa Dominica để lên ngôi Hoa hậu.
Hình ảnh một số Hoa hậu Hoàn vũ đăng quang khi đứng ở vị trí bên phải:
![]() |
|
Năm 1997: Brook Lee (Mỹ). |
![]() |
|
Năm 1998: Wendy Fitzwilliam (Trinidad & Tobago). |
![]() |
|
Năm 1999: Mpule Kwelagobe (Botswana). |
![]() |
|
Năm 2000: Lara Dutta (Ấn Độ). |
![]() |
|
Năm 2002: Oxana Fedorova (Nga). |
![]() |
|
Năm 2004: Jennifer Hawkins (Australia). |
|
Năm 2005: Natalie Glebova (Canada). |
![]() |
|
Năm 2006: Zuleyka Rivera (Peurto Rico). |
![]() |
|
Năm 2007: Riyo Mori (Nhật Bản). |
![]() |
|
Năm 2008: Dayana Mendoza (Venezuela). |
Donald Nguyễn











