Sò biển: Tính ẩm, vị ngọt mặn, có công dụng bổ thận, gan, ích tinh huyết, thanh tâm an thần, thích hợp với người gan thận âm hư, liệt dương, đau lưng, cao huyết áp, xơ cứng động mạch.
Hải sâm: Vị mặn tính bình có tác dụng bổ thận ích tinh, dưỡng huyết, nhuận táo. Thích hợp cho người tinh huyết hư tổn, liệt dương, mộng tinh, viêm tiền liệt tuyến, tiểu đường, viêm thận, xơ cứng động mạch.
Cá trạch: Tính bình vị ngọt có công dụng bổ trung ích khí, bổ âm thanh nhiệt, bổ thận tráng dương, trừ phong lợi thấp, viêm thận, di niệu, thần kinh suy nhược, viêm gan mãn, thủy phũng, mồ hôi trộm. Trong cá trạch có hàm lượng protein cao, có thể chống lại sự xơ cứng huyết quản.
Thịt dê: Tính âm vị ngọt có công dụng ích khí bổ hư ngự hàn, giữ ẩm, tăng lực. Thích hợp với những người có trở ngại về chức năng tình dục, viêm dạ dày mãn, thiếu máu, thần kinh suy nhược. Qua nghiên cứu với phương tiện hiện đại chứng minh thịt dê là một loại thực phẩm giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường khả năng tình dục, bảo vệ thành dạ dày, chống lão hoá, ăn vào mùa đông là thích hợp nhất.
Thận dê: Tính ôn vị ngọt có công dụng bổ thận khí, thích ứng với những người thận khí hư liệt dương, di tinh, viêm thận mãn, viêm tiền liệt tuyến...
Thịt chó: Tính ấm vị chua mặn, có tác dụng bổ thận trợ dương, thích dụng cho những người dương hư khí nhược, thiếu dinh dưỡng.
Thịt gà: Vị ngọt tính ôn có công dụng ôn bổ tỳ thận ích tinh dưỡng huyết, thích hợp với người dương hư khí nhược, tinh huyết không đủ, liệt dương, tinh lạnh, viêm dạ dày...
Gan gà: Vị ngọt tính ấm có tác dụng bổ gan dưỡng huyết, ôn thận ích khí, thích hợp với người gan huyết không đủ, thận khí hư nhược, liệt dương, xuất tinh sớm...
Thịt chim sẻ: Tính ấm vị ngọt mặn, có tác dụng bổ thận dương, thích hợp cho người thận dương hư nhược, liệt dương, xuất tinh sớm, viêm khí quản mãn.
Trứng chim sẻ: Tính ấm vị ngọt có tác dụng ích tinh huyết, bổ thận dương, thích hợp cho người tinh huyết hư, xuất tinh sớm, di tinh, viêm tiền liệt tuyến.
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)