|
| |
|
Mary Elizabeth Donaldson sinh ra và lớn lên ở Australia. Cô kết hôn với Thái tử Đan Mạch Frederik sau lần gặp gỡ tại Thế vận hội Olympic Sydney 2000. Hai người có với nhau hai người con. Mary từng giảng dạy ngành kinh doanh ở Pháp. | |
|
| |
|
Kết hôn với Thủ tướng Fredrik Reinfeldt, Filippa Reinfeldt trở thành Đệ nhất phu nhân của Thụy Điển. Không yên vị với công việc của bà nội trợ và chăm sóc ba đứa con, phu nhân ông Fredrik cũng có sự nghiệp riêng. | |
|
| |
|
Ingrid Schulerud là phu nhân của Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg. Năm 17 tuổi, Schulerud gặp ông Stoltenberg, chồng mình sau này, tại trường Oslo Cathedral. Tại đây, bà đã đánh bật chồng tương lai để trở thành người đại diện của hội sinh viên quốc gia. Phu nhân Thủ tướng này từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Na Uy những năm 1990. Hai người có một con trai và một con gái. | |
|
| |
|
Đệ nhất phu nhân Ai Len, Dorrit Moussaieff, sinh ra tại Jerusalem trong một gia đình có truyền thống làm nghề kim hoàn. Bà nói được tiếng Anh, Pháp, Đức và Hebrew. Hiện, phu nhân Dorrit biên tập viên của tạp chí Tatler. | |
|
| |
|
Bà Silvia sinh ra tại Đức và lớn lên ở Sao Paulo, Brazil trở thành Nữ hoàng của Thụy Điển sau khi kết hôn với vua Carl XVI Gustaf . Tại Thế vận hội năm 1972 tổ chức ở Munich, Đức, bà đã gặp chồng tương lai của mình. Từng là một tiếp viên hàng không, bà Silvia có thể nói được tiếng Thụy Điển, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Anh. | |
|
| |
|
Bà Sonja kết hôn với vua Harald V và trở thành Nữ hoàng của Na uy. Cuộc nhân này gây nhiều tranh cãi bởi bà không phải là người của hoàng tộc. Từ năm 1987 đến năm 1990, bà nắm giữ cương vị phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Na Uy. | |
|
| |
|
Bà Tarja Halonen là nữ tổng thống đầu tiên của Phần Lan đồng thời cũng là một nhà hoạt động nhân quyền tích cực. Người phụ nữ được người dân Phần Lan yêu quý đó luôn đấu tranh cho các vấn đề của phụ nữ. | |
|
| |
|
Công chúa Thụy Điển Victoria kết hôn cùng Daniel Westling, ông chủ của một phòng tập. Victoria học tại Đại học Yale từ năm 1998 đến năm 2000. Cô là người ưa thích đi du lịch và từng đặt chân đến nhiều nước như Ai Cập, Trung Quốc, Brazil, Australia, Uganda, Ethiopia, Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Kosovo, Luxembourg, Tây Ban Nha, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ, Italy. | |
|
| |
|
Công chúa Martha Louise là con gái duy nhất của Nữ hoàng Na Uy Sonja. Mặc dù được cấp chứng chỉ bác sĩ trị liệu nhưng Martha lại lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh giải trí. Cô có ba con gái. |
Bình Minh








