Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 ở Indonesia hôm nay, ông Hun Sen - Thủ tướng Campuchia - nói: "Điều tôi thực sự chú ý là cách cô ấy tiếp tục chạy bất chấp cơn mưa xối xả và ở vị trí cuối. Để thưởng cho quyết tâm của cô, tôi và vợ sẽ thưởng cô ấy 10.000 USD. Ngoại trưởng Seng Tieng sẽ đích thân trao cho cô ấy".
Samnang tiếp tục chạy hoàn thành cuộc thi 5.000 m dưới cơn mưa to ở Phnom Penh chiều 8/5. Ảnh: Đức Đồng
Theo tờ Phnom Penh Post, hôm nay, Bộ trưởng Bộ thông tin Campuchia kiêm Phó Chủ tịch ban tổ chức SEA Games Khieu Kanharith đã gặp và bày tỏ sự cảm kích với ý chí của Samnang. Ông cũng tặng cô 250 USD.
Samnang là một trong hai VĐV chủ nhà Campuchia tranh tài ở 5.000 m nữ chiều 8/5. Chỉ sau một vòng, chân chạy 20 tuổi và đồng hương Run Romdul đuối so với các đối thủ, bị rớt lại. Khi 8 đối thủ khác đã về đích, Samnang và Romdul vẫn chưa hoàn tất cuộc đua. Đồng hương sau đó về trước Samnang gần một phút. Trong cơn mưa nặng hạt và chỉ còn một mình khi các VĐV khác đã phỏng vấn xong và vào đường hầm cô vẫn còn ba vòng nữa. Dưới cơn mưa tầm tã, Samnang vẫn không bỏ cuộc trong tiếng cổ vũ của số ít khán giả. Sau khi về đích, Samnang cúi đầu, chắp tay chào và cảm ơn khán giả trên khán đài.
Hình ảnh Samnang lầm lũi chạy trong mưa, quyết không bỏ cuộc dù về cuối gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ và truyền thông quốc tế. Rất nhiều người nói tinh thần của Samnang đại diện cho chủ nhà Campuchia "một quốc gia nhỏ bé với trái tim to lớn".
Tờ Guardian của Anh đăng tải video Samnang chạy dưới mưa hôm 8/5
"Dù cô thua, cô đã chiếm trọn trái tim Campuchia", một tài khoản Facebook có tên Mao Vanthan viết. Người dùng có tên Chanphal Ngy cho biết: "Chúng tôi đã rơi nước mắt vì bạn. Chắc chắn sau này bạn sẽ thành công như mong ước". "Ý chí của bạn truyền cảm hứng với tất cả chúng tôi", tài khoản Kong Dara thổ lộ. Một số ý kiến khác bày tỏ: "Quyết tâm vượt qua các trở ngại, duy trì thái độ tích cực và tinh thần không bỏ cuộc là minh chứng cho sức mạnh và tính cách của bạn" hay "Bạn có thể không giành chiến thắng trong cuộc đua nhưng bạn đã giành được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của chúng tôi với tinh thần kiên định của mình".
Chân chạy Campuchia về đích sau Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam - người giành HC vàng cự ly này - tới 6 phút. Chia sẻ sau khi hoàn thành cuộc thi, Samnang nói cô không có phần thi như ý nhưng đã nỗ lực hết mình và không bỏ cuộc.
Hoàng Trang (Theo Phnom Penh Post, CNA)