Lãi suất cho vay ngoại tệ cũng tăng lên theo mặt bằng chung về lãi suất trên thị trường trong nước và quốc tế, nhưng mức tăng chậm hơn. Lãi suất vay vốn VND hiện nay phổ biến 12%/năm - 14,4%/năm. Trong khi đó, tỷ giá tăng chỉ có 0,73- 0,90% trong cả năm 2005 và chỉ tăng có 0,2% trong 6 tháng đầu năm 2006. Đây cũng là một nghịch lý, trong khi lãi suất USD liên tục tăng mạnh thì tỷ giá ổn định. Tỷ giá giao dịch giữa các NHTM và khách hàng trong hơn 1 năm qua vẫn xoay quanh mức 15.955-15.995 VND/ USD.
Dự báo, trong thời gian tới lãi suất ngoại tệ tiếp tục có xu hướng tăng do nhiều khả năng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất chủ đạo, nhưng chủ yếu tăng ở lãi suất huy động USD, còn lãi suất cho vay USD tăng chậm hơn. Thị trường VND cũng sẽ tiếp tục nóng lên nhưng lãi suất tăng chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn và tăng chi phí khuyến mãi. Tỷ giá VND/USD vẫn ổn định. |
Bản thân lãi suất vay vốn ngoại tệ trong nước hiện nay cũng chỉ bằng gần 1/2 lãi suất vay vốn nội tệ, trong điều kiện tỷ giá ổn định, nên vay vốn ngoại tệ vẫn có lợi hơn. Vì vậy, nhiều DN vẫn thích vay vốn ngoại tệ hơn. Nhu cầu vay vốn ngoại tệ vẫn tăng khá bởi nhu cầu vốn USD cho nhập khẩu máy móc thiết bị, hoá chất, nguyên nhiên vật liệu, xăng dầu, ôtô, linh kiện điện tử và máy tính, phụ tùng...
Nếu như trong thời gian tới Ngân hàng nhà nước không tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi ngoại tệ, thì lãi suất huy động vốn USD của các ngân hàng thương mại ở thị trường trong nước sẽ tiếp tục tăng. Tình hình đó sẽ làm cho nguồn vốn huy động ngoại tệ tăng nhanh hơn vốn huy động nội tệ, lại càng tạo ra sự khan hiếm nội tệ để cho vay. Do đó, có khả năng sắp tới lãi suất huy động vốn nội tệ của các NHTM cũng sẽ tăng nhẹ.
(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)