Ngày 20/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Nam Hùng, Phạm Ngọc An và Trần Trung Hải cùng về các tội Bắt giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản.

Bị cáo Hải (đứng) cùng các bị cáo tại tòa.
Trong nửa ngày thẩm vấn, tòa xác định vợ chồng Cao Phương Liên, quê Thái Bình, thường xuyên vay tiền của chị Lê Thanh Nhàn (bạn học của Liên) để làm ăn. Do là bạn học cũ nên việc vay mượn hai bên không lập giấy tờ. Ban đầu cặp vợ chồng này trả gốc và lãi sòng phẳng.
Tuy nhiên, đầu năm 2015, vợ chồng Liên "mất tích" cùng khoản vay 200 triệu đồng của chị Nhàn. Chủ nợ kể chuyện cho nhóm Phương nghe và được họ nhận giúp đòi nợ.
Có được ảnh, địa chỉ của con nợ, nhóm Phương nhiều lần về Thái Bình song không gặp. Sau nhiều tháng truy tìm tung tích, nhóm phát hiện vợ chồng Liên làm ăn ở thị trấn Đồi Ngô (tỉnh Bắc Giang).
Ngày 13/11/2017, cả nhóm đi hai ôtô lên thị trấn Đồi Ngô, bắt giữ cặp vợ chồng này khi họ đang đi bộ, rồi đưa về Hà Nội. Trên đường, bọn họ đánh đập người chồng thương tích, ép viết giấy nợ hơn một tỷ đồng. Sau đó, cả nhóm thả các nạn nhân về Bắc Giang.
Sau tố cáo của vợ chồng Liên, nhóm Phương lần lượt bị bắt giữ.
Tòa đã tuyên phạt Phương và Hùng tổng cộng mỗi bị cáo 13 năm; An 8 năm, Hải 9 năm.