Dũng, 22 tuổi là con nhà chủ phòng trọ trong khi hai bà cháu Hằng là khách thuê phòng. Một thời gian sau, cô bé 14 tuổi và cậu con trai chủ nhà trọ rất thân thiết và thường đi chơi với nhau.
Ngày 6/7/2007 là sinh nhật lần thứ 14 của Hằng, cô bé gọi Dũng sang chơi trong khi chỉ có một mình ở nhà và chuyện gì đến đã đến. Những ngày tiếp theo, khoảng 4-5 lần, chàng thanh niên và cô bé lại "hẹn hò" vào những lúc Hằng ở nhà một mình để "quan hệ" với nhau. Lần cuối cùng là đêm ngày 2/9/2007, Dũng và Hằng rủ nhau đi chơi sau đó cùng vào thuê phòng ở nhà trọ và tiếp tục "trò chơi vợ chồng".
![]() |
Dũng tại toà. Ảnh: X.H. |
Gia đình Hằng sau đó phát hiện ra sự việc và đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Vụ việc đã được Toà án Nhân dân TP HCM đem ra xét xử ngày hôm nay 21/7.
Tại toà, Dũng khai nhận mọi hành vi và nói rằng bản thân biết "người yêu" mới 14 tuổi nhưng do có nhu cầu tình cảm thật sự lại được sự "đồng thuận" của cô bé nên không kìm chế được.
Chủ toạ phân tích rằng, hành vi của bị cáo là coi thường pháp luật, mặc dù biết việc làm của bản thân là vi phạm nhưng vẫn không tự kiềm chế. Chỉ cần sự việc diễn ra trước một ngày, lúc đó nạn nhân đang ở tuổi 13 thì theo quy định của pháp luật, bị cáo sẽ phải chịu tội "hiếp dâm trẻ em".
Hành vi của Dũng đã trực tiếp xâm hại đến sức khoẻ, tinh thần của trẻ em, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Kết thúc phiên xét xử, cậu thanh niên 22 tuổi bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù vì tội giao cấu với trẻ em.
Xuân Hoàng
* Tên nạn nhân được thay đổi.