![]() |
Các nhà phân tích cho rằng, số lượng nhà đất (địa ốc) bán ra của Mỹ trong tháng 2 giảm 10,5%, mức giảm mạnh nhất trong vòng gần 9 năm qua, đã khiến giới đầu tư lo ngại về tình hình lạm phát mới. Đồng USD do đó trở nên kém hấp dẫn giới đầu tư hơn (mặc dù USD đang tăng giá) và họ quay trở lại với vàng theo đúng quy luật thường thấy. Ngoài yếu tố trên, thị trường kim loại quý còn bị ảnh hưởng bởi sự lên giá của dầu thô. Trong phiên giao dịch sáng 25/3 tại New York, giá dầu thô đã tăng tới 64,25 USD/thùng do những lo ngại xung quanh tin tức từ Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, tổng lượng dầu trong kho dự trữ quốc gia đã giảm 1,3 triệu thùng, còn 338,6 triệu thùng. Trong khi đó, dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5 trên thị trường London cũng tăng lên 63,56 USD/thùng. Các chuyên gia dự báo thời tiết hồi đầu tuần qua đã đưa ra cảnh báo, năm 2006 bão nhiệt đới sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều. Hơn nữa, căng thẳng chính trị tại Iran xung quanh vấn đề hạt nhân vẫn chưa chấm dứt cũng là một trong những yếu tố ép dầu lên giá. Thêm vào đó, nỗi lo thiếu hụt nguồn cung càng rõ ràng hơn khi hãng dầu Italia Eni quyết định hủy hợp đồng khai thác ở Nigeria sau khi một đường ống của họ ở khu vực sông Brass tại nước này bị quân phiến loạn tấn công. (Theo Sài Gón Giải Phóng) |