Phút thứ 5 trận đấu, trọng tài cho Việt Nam hưởng penalty khi cầu thủ Adam Afkar bên phía Malaysia để bóng chạm tay từ cú sút của Minh Trọng. Trên chấm 11 m, Văn Tùng không thắng được thủ môn của Malaysia nhưng sau đó bóng vẫn đi vào lưới từ nỗ lực lao vào đá bồi của tiền đạo Việt Nam. Truyền hình và các trang cập nhật kết quả đều tính bàn thắng cho Văn Tùng nhưng thực chất đây là một pha đá phản của cầu thủ Malaysia.
Trong nỗ lực ngăn chặn Văn Tùng đá bồi, hậu vệ Azrin Afiq phía Malaysia để bóng đập chân nảy vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Izhan. Văn Tùng sau đó ăn mừng phấn khích khiến nhiều người lầm tưởng anh ghi bàn. Các góc quay chậm trên truyền hình cũng không xác định được bóng chạm chân ai trước khi đi vào lưới. Sự thật chỉ được chứng minh qua hình ảnh của phóng viên trên sân ghi lại.
Nếu ban tổ chức cập nhật đây là pha phản lưới nhà của hậu vệ Malaysia, Văn Tùng mới chỉ có ba bàn thắng tại SEA Games 32, kém một bàn so với cầu thủ chạy cánh Fajar Fathur Rahman của Indonesia. Dù vậy, Văn Tùng vẫn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ hai ghi ba bàn ở ba trận đầu liên tiếp tại SEA Games kể từ khi môn bóng đá nam chuyển sang thi đấu với lứa U23 vào năm 2003. Trước đó, chỉ có Công Phượng làm được điều này tại SEA Games 2017 ở Malaysia.
Với chiến thắng 2-1 trước Malaysia, U22 Việt Nam sớm giành vé vào vòng bán kết SEA Games 32 khi có cùng 9 điểm như Thái Lan nhưng kém về hiệu số. Ở lượt trận cuối của vòng bảng vào ngày 11/5, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với chính Thái Lan để tranh ngôi nhất bảng.