Thứ năm, 24/10/2019, 08:59 (GMT+7)

Văn Quyết chơi bóng với con trai

Quảng NinhDù Văn Quyết không thi đấu, vợ và con vẫn tới sân Cửa Ông để chứng kiến anh nâng Cup vô địch V-League 2019.

Văn Quyết một mình ngồi nhìn các đồng đội khởi động trước trận đấu Hà Nội gặp Than Quảng Ninh ở vòng 26 V-League 2019. Anh không thể tham dự trận này vì phải thi hành án treo giò sau pha phạm lỗi với hậu vệ Đình Đồng của SLNA ở vòng 24.

Trong giờ nghỉ giải lao, Văn Quyết đưa cậu con trai Sóc (tên thật là Văn Quân) xuống sân chơi bóng.

Thủ quân của CLB huấn luyện cậu quý tử một số kỹ năng cơ bản như đi bóng, chuyền bóng và sút bóng.

Bé Sóc năm nay 4 tuổi, được bố cho làm quen với trái bóng từ khi mới biết đi. 

Bà xã Huyền Mi của Văn Quyết chăm sóc con trai trên khán đài.

Huyền Mi ngồi cùng em gái Quỳnh Anh - bạn gái của trung vệ Duy Mạnh.

CLB Hà Nội để thua 2-4 trước chủ nhà Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, kết quả này không ảnh hưởng tới thứ hạng của đội bóng thủ đô khi họ đã sớm vô địch trước đó hai vòng đấu. Kết thúc trận đấu, Huyền Mi đưa con trai tiến sát khu vực rào chắn để xem lễ đăng quang của CLB Hà Nội.

Văn Quyết nâng cao chiếc Cup vô địch lần thứ 5 của CLB Hà Nội.

Anh nở nụ cười tươi trước khi rời sân. Tiền đạo sinh năm 1991 thể hiện phong độ rất tốt ở mùa giải năm nay, góp công lớn giúp CLB Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch V-League và vào bán kết liên khu vực AFC Cup. CLB Hà Nội vẫn còn một mục tiêu khác là Cup quốc gia - giải đấu họ lọt vào bán kết và đối thủ là TP HCM.

Văn Quyết chơi bóng cùng con trai trên sân Cửa Ông
 
 

Văn Quyết huấn luyện con trai đá bóng trên sân Cửa Ông

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới