Nhiều doanh nghiệp phản ánh, họ nộp hồ sơ nhờ Văn phòng số 1 Bắc Ninh môi giới vay vốn nhưng phần lớn thất bại trong khi phải chi phí giao dịch khá lớn. Có khoảng 60 dự án của các doanh nghiệp xin vay vốn thông qua văn phòng này với tổng số tiền nhờ vay lên tới 27.000 tỷ đồng (10.141 tỷ đồng và 1,16 tỷ USD). Trong đó, có một dự án xin xây dựng một trường đại học tại phía Nam với tổng số tiền là 450 triệu USD, dự án xây dựng một bệnh viện với số tiền lên tới 4.800 tỷ đồng.
Đoàn và Long (mạo danh là cán bộ Văn phòng chính phủ hoặc chuyên viên một số bộ quan trọng) xuống tiếp xúc với doanh nghiệp muốn xin vay vốn. Doanh nghiệp phải chi những khoản lệ phí do chúng đặt ra và phí bảo lãnh vay vốn 10-20 triệu đồng. Sau đó, chúng yêu cầu doanh nghiệp đóng tiền để dịch các tài liệu. Trong quá trình này, bọn chúng sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra, các doanh nghiệp ngoài việc đón tiếp, chi phí ăn uống còn phải “lót tay”. Bước ba, chúng thông tin dự án có tín hiệu tốt, rồi lại tổ chức “đoàn thẩm định” đến với mục đích... kiếm phong bì. Cuối cùng, chúng yêu cầu nộp “hoa hồng” là 3,5% trên tổng số tiền của các dự án.
(Theo Pháp Luật TP HCM)