![]() |
| HLV trưởng Dương Đức Thuỷ. |
- Quan điểm của ông về việc chia tay đội tuyển của VĐV Duy Bằng?
- Ngay trong cuộc họp giao ban của Uỷ ban TDTT mới đây, tôi nói thẳng là không đồng ý với quan điểm của Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Hoàng Mạnh Cường về việc phải giữ Bằng và Tâm ở lại bằng mọi giá. Nếu thế thì giá của Bằng là bao nhiêu? Nói công bằng, Bằng mới chỉ mang về cho điền kinh Việt Nam một HC vàng SEA Games, thành tích cũng chỉ là 2,14m.
Trong khi có VĐV như Thu Cúc (Cần Thơ) đã có 2 HC vàng qua 2 kỳ SEA Games, 4 lần phá KLQG mà nay cũng đã được Huân chương Lao Động hạng Ba đâu, phần thưởng vật chất cũng chưa có. Vậy mà Cúc có đòi hỏi gì đâu. Nếu Bằng ví mình là quả chanh bị vắt hết nước thì còn hơn 700 VĐV của các ĐTQG khác đang cống hiến cho thể thao VN thì sao. Nguyên nhân chính khiến Bằng bỏ tất cả, theo tôi là vì cô người yêu Ngọc Tâm không còn ở đội tuyển.
- Nếu nói như vậy là giữa ông - đại diện bộ môn, và ông Cường - đại diện LĐ Điền kinh đã không thống nhất được với nhau về quan điểm trong chuyện này?
- Điền kinh là của chung, không có điền kinh của Liên đoàn, cũng không có điền kinh của bộ môn. Nhưng khi chỉ tiêu mà không hoàn thành, thì người ta chỉ quy kết là bộ môn không hoàn thành nhiệm vụ chứ không ai trách được Liên đoàn cả, có lẽ trừ Liên đoàn bóng đá ra.
- Nếu đồng ý quay trở lại đội tuyển, liệu Bằng có được đối xử công bằng hay không?
- Tôi vẫn nói rằng đội tuyển chấp nhận đơn xin nghỉ của Bằng, không phản đối, nhưng cũng vẫn rộng cửa với Bằng, nếu muốn trở lại. Nhưng tôi cũng nói thẳng rằng, nếu trở lại mà tập luyện vật vờ thì tôi cũng sẽ sa thải vì lý do chuyên môn. Nếu trong đội tuyển có nhiều VĐV ngang ngửa với Bằng hơn thì tôi tin rằng em không đến mức tự cao tự đại, ngạo mạn đến thế.
- Có ý kiến cho rằng ông có ác cảm với riêng Bằng?
- Không có chuyện đó. Trong cuộc họp với đội tuyển, có cả Tâm và Bằng, tôi cũng nói rõ trong quá trình ở đội tuyển tôi đã giúp cả hai như thế nào. Kể cả việc Tâm đi Anh biểu diễn thời trang trước khi đi ASIAD tôi cũng phải nói "đứt lưỡi", Vụ trưởng Nguyễn Hồng Minh mới đồng ý. Nhưng sang Doha Tâm chỉ nhảy được có 1,75m, nên tôi buộc phải loại khỏi đội tuyển chứ không có lý do gì khác.
Duy Bằng.Nguyễn Duy Bằng: Tôi không trở lại. "Tôi ngạo mạn à? Nói thật, mấy chuyện đó tôi không quan tâm. Mỗi người có một cách sống khác nhau. Mà tôi cũng chưa đòi hỏi bất cứ cái gì cả, nhưng quyền lợi của VĐV không đảm bảo thì buộc phải nói. Tôi nói chuyện đó để mọi người quan tâm đến các VĐV trẻ sau này thôi. Tôi đã quyết định nghỉ rồi, cũng không muốn gây rắc rối gì cho ai.
Trong cuộc gặp mới đây, lãnh đạo Sở TDTT Bến Tre cũng động viên và hứa sẽ cấp cho tôi một cái nền nhà nếu có HCV ở SEA Games 24, nhưng tôi muốn đi con đường riêng của tôi. Hiện tôi ở TP HCM, học để trở thành HLV thể dục. Tôi đã quyết tâm nghỉ, không trở lại đội tuyển nữa.
Phó Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Trọng Hỷ: "Phương pháp của HLV hơi cứng. Về cơ bản, Uỷ ban muốn Bằng quay trở lại tập luyện, thi đấu. Bằng là nhân tài của quốc gia, đang còn tuổi để cống hiến, mà nếu có quyết định giã từ thì phải chia tay cho đàng hoàng, Uỷ ban sẽ hỗ trợ, chứ tuyệt đối không phải theo cách như vậy. Về phía bộ môn, HLV đội tuyển Dương Đức Thuỷ, thì tôi cũng phê bình rằng phương pháp hơi cứng, chẳng hạn việc yêu cầu Bằng viết đơn phải nói rõ việc nghỉ hẳn, ra khỏi đội tuyển là không cần thiết.
Người HLV phải sử dụng cái quyền của mình cho đúng, chứ không phải muốn cho tập thì tập, muốn cho nghỉ thì nghỉ. Nghiêm khắc nhưng cũng phải biết quý trọng thành tích của VĐV, chứ không phải người ta bước sai mình lại đẩy người ta bước sai thêm là không được".
(Theo Lao Động)
