Theo ông Lê Hoàng Tuấn (bầu sô của ca sĩ Đan Trường), sau khi xem xét ba album của Đan Trường, ban tổ chức MTV châu Á chấp nhận phát một số video clip với điều kiện toàn bộ hình ảnh trên màn hình thay vì là logo của H.T Production, phải được thay thế logo của MTV châu Á. "Nếu muốn vậy thì phải dựng lại toàn bộ phần hình và đưa logo MTV châu Á vào trong tất cả các cảnh của video clip trên. Thế thì chẳng khác gì việc làm lại toàn bộ phần hình của album, rất tốn kém về kinh phí và thời gian. Chính vì thế chúng tôi đã hoãn lại. Có tham gian MTV châu Á nữa hay không còn phải tính".
MTV châu Á là kênh truyền hình không những phát chương trình ca nhạc đi hầu hết các nước châu Á mà còn lan rộng đến châu Âu và Mỹ, với nhiều giải thưởng hằng năm như: Video clip được yêu thích nhất; Ca sĩ có phong cách nhất; Ca sĩ đột phá của năm…
Hơn một năm qua, các ca sĩ tên tuổi của trong làng ca nhạc nhẹ VN tìm cách để video clip của mình phát trên kênh ca nhạc này nhằm quảng bá tên tuổi, phát hành album. Có người gởi album đến do quen biết ban tổ chức như nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nhiều người gửi trực tiếp theo địa chỉ chương trình. Sau khi xem xét một cách tổng thể, ban tuyển chọn đã đưa ra nhận xét về video clip của các ca sĩ Việt Nam: “Đạo diễn, quay phim làm video clip tốt nhưng kinh phí thấp, khó đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Kỹ thuật ghi âm kém. Đặc biệt ca sĩ Việt Nam hát tiếng Anh chưa chuẩn”.
![]() |
Ca sĩ Đan Trường. |
Sau những nhật xét ấy các ca sĩ VN vọng bỏ cuộc mà cố gắng hơn, Đan Trường là một trường hợp. Nhưng lần này không còn là chuyện “chất lượng”, “kỹ thuật” hay “giọng hát” nữa mà là vấn đề thương hiệu. Đây cũng là điều mà những ca sĩ khác phải chú ý trước khi có ý định giới thiệu video clip của mình đến với chương trình MTV châu Á.
Trần Thu