Bị can Hoành cho rằng mặc dù cá nhân ông có những sai phạm trong quá trình mời thầu, xét thầu, đấu thầu và ký hợp đồng mua bán, lắp đặt điện kế điện tử với Linkton nhưng tất cả đều do sự chỉ đạo của ông Lê Minh Hoàng.
Cụ thể, trong các văn bản đề xuất của Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (nguyên trưởng phòng hợp tác quốc tế), hợp đồng mua bán điện kế điện tử với Linkton do ông Hoành trình duyệt và người đặt bút ký chính là ông Hoàng. Một cán bộ điều tra cho biết căn cứ các tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được thì lời khai của Hoành là hoàn toàn có cơ sở. Theo nhận định của cơ quan điều tra, trong vụ án này vai trò của ông Hoàng là rất lớn và rõ như ban ngày. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông này chỉ còn là thời gian.
Trong khi ông Hoành đẩy trách nhiệm cho ông Hoàng thì các bị can Huỳnh Ngọc Thành (phó phòng kinh doanh, tổ trưởng tổ kỹ thuật), Thiều Túc (phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm điện), Nguyễn Văn Hiệp (trưởng phòng kỹ thuật), Lê Văn Tinh (trưởng phòng vật tư), đều là thành viên tổ xét thầu, cũng đồng loạt... đổ tội cho ông Hoành.
Bị can Tâm khai rằng tất cả các thủ tục chọn lựa đối tác, mời thầu, đấu thầu, xét thầu, chọn đối tác Linkton đều được thực hiện dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của “sếp” Hoành. Hay như việc “biến hóa” gói thầu 40.000 điện kế điện tử ra nhiều lô hàng để nâng giá, được ông Tâm khai cũng là “sáng kiến” của ông Hoành. Huỳnh Ngọc Thành cũng khai rằng chính ông Hoành chỉ đạo cho các thành viên trong tổ xét thầu (trong đó có ông Thành) bằng mọi cách tạo dựng một Linkton hợp pháp (mặc dù Thành biết rất rõ nhà thầu không đủ tiêu chuẩn tham gia dự thầu) nhằm cùng nhau thực hiện ý đồ trục lợi tài sản của Nhà nước.