![]() |
Tên Nguyễn Xuân Thắng. |
Theo lời kể của các nữ sinh, hằng ngày cứ vào khoảng 15- 16h có một thanh niên đỗ ôtô sang trọng ở đầu ngõ Hoàng Thích Trí gần cổng trường. Đoạn anh ta dừng xe gần một gốc cây lớn nên chỉ còn một khoảng đường nhỏ nên các em ra khỏi trường bắt buộc phải đi qua.
Em A. kể lại rằng khi em đi qua chiếc ô tô, gã thanh niên ngồi trong xe hạ kính xuống, vẫy tay hỏi: "Quyển sách này của em phải không?". Khi em lắc đầu thì gã lại bảo: "Ra đây anh nhờ một chút". Em gái ngây thơ đâu biết mình chuẩn bị trở thành nạn nhân của một trò bệnh hoạn. Khi em lại gần, gã kia mở cửa xe, vạch quần để tênh hênh của quý của mình cho em xem. Quá sợ hãi, em vùng bỏ chạy...
Một số học sinh nữ cũng trở thành nạn nhân, bị gã thanh niên khoe của quý và dùng những lời lẽ thô tục khiến các em sợ hãi, xấu hổ nhưng không dám nói với ai mà chỉ thì thầm nói với nhau tránh đi qua con đường ấy.
Sự việc được phát giác khi M., học sinh lớp 7 của trường trở thành nạn nhân của gã. Không dừng lại ở hành vi khoe của và nói thô lỗ, hắn còn túm em lại, định bắt em hưởng ứng hành vi của hắn. M. vùng chạy thoát về nhà, không kiềm chế được, em kể với mẹ. Lo lắng, bất bình, mẹ của M. đã đến kể lại với cô giáo chủ nhiệm của M. và ngay lập tức thông tin trên được báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường. Ngày 6/4, ông Nguyễn Hải Khoát, hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã đề nghị phía cơ quan công an vào cuộc.
Qua lời kể của các nữ sinh, chân dung gã thanh niên bệnh hoạn được mô tả vào khoảng 27-28 tuổi, lái xe ô tô màu bạc, biển số cuối là 30... Từ thông tin này, công an đã xác minh và xác định được đối tượng là Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1977, ở số 18 tổ 64, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Thắng là lái xe riêng của giám đốc một Trung tâm nghiên cứu khoa học. Anh ta thường giở trò đối với các em học sinh nữ của trường THCS Nguyễn Trường Tộ vào thời điểm trước khi đi đón giám đốc của mình.
Theo quy định của luật hiện hành, hành vi của Nguyễn Xuân Thắng chỉ bị xử lý hành chính theo điều 8 Nghị đinh 49 do có hành vi thô lỗ, tục tĩu, thiếu văn hoá nơi công cộng. Tuy nhiên, dư luận từ phía phụ huynh học sinh và bản thân các em học sinh rất bất bình và muốn có những biện pháp mạnh tay và triệt để hơn đối với những kẻ bệnh hoạn như tên Thắng.